Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá vàng, dầu thế giới lao dốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá vàng, dầu thế giới lao dốc

Phúc Minh

Giá vàng, dầu thế giới lao dốc
Giá vàng thế giới giảm sâu dưới mức 1.190 đô la Mỹ/ounce, thấp nhất 4 tuần qua. Ảnh: THX

(TBKTSG Online) – Ngày 3-6, giá vàng thế giới giảm sâu dưới mức 1.190 đô la Mỹ/ounce, đồng thời giá dầu thô cũng giảm mạnh gần 3%. 

Đóng cửa giao dịch ngày 3-6 tại thị trường Mỹ, tức sáng ngày 4-6 tại Việt Nam, giá vàng giao tháng 8-2015 giảm 10,3 đô la Mỹ/ounce so với ngày trước đó, xuống còn 1.184,1 đô la Mỹ/ounce – thấp nhất 4 tuần qua.

Bất chấp đô la Mỹ yếu đi, giá vàng vẫn giảm trước hy vọng về thỏa thuận giữa Hy Lạp với các chủ nợ và lòng tin của nhà đầu tư đối với triển vọng của vàng bị "xói mòn".

Đô la Mỹ đã giảm 1,5% so với rổ các đồng tiền chủ chốt ngày 2-6 và tiếp tục giảm trong ngày 3-6, trong bối cảnh euro mạnh lên sau khi các chủ nợ quốc tế phác thảo các điều khoản của thỏa thuận giúp giải ngân số tiền 7,2 tỉ euro còn lại trong gói cứu trợ 240 tỉ euro dành cho Hy Lạp.

Song song đó, Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cho biết lượng nắm giữ vàng giảm 4,18 tấn, xuống còn 709,89 tấn – mức thấp nhất kể từ tháng 1-2015.

Lúc 10 giờ sáng nay 4-6 tại TPHCM, giá vàng SJC mua vào ở mức 34,83 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 34,89 triệu đồng/lượng – giảm 40.000 đồng/lượng so với hôm qua.

* Liên quan đến diễn biến của giá dầu thế giới, ngày 3-6, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7-2015 tại thị trường Mỹ giảm 2,6% so với ngày trước đó, xuống còn 59,64 đô la Mỹ/thùng – dưới mức 60 đô la Mỹ/thùng và là mức thấp nhất kể từ ngày 28-5.

Mới đây, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tuyên bố sẽ giữ nguyên sản lượng để giữ thị phần, trong bối cảnh nguồn cung dồi dào tại Mỹ và dự báo Iran sắp nâng sản lượng dầu sau khi thỏa thuận hạt nhân với phương Tây được thông qua, tạo áp lực khiến giá dầu giảm xuống.

Dự trữ ngoại tệ của Ả-rập Saudi giảm mạnh vì giá dầu lao dốc

Ngày 3-6, công ty nghiên cứu Jadwa (Ả-rập Saudi) cho biết dự trữ ngoại tệ của nước này trong bốn tháng đầu năm 2015 đã giảm 49 tỉ đô la Mỹ, từ mức 732 tỉ đô la Mỹ vào cuối năm 2014, xuống còn 683 tỉ đô la Mỹ tính đến cuối tháng 4-2015, do giá dầu (chiếm tới 90% nguồn thu ngân sách của nước này) giảm.

Giá dầu thế giới đã giảm từ mức 115 đô la Mỹ/thùng vào tháng 6-2014 xuống còn 46 đô la Mỹ/thùng vào tháng 1-2015, trước khi phục hồi về mức khoảng 65 đô la Mỹ/thùng hiện nay.

Tình trạng dư cung là một trong những yếu tố chính khiến đà giảm của giá dầu ngày càng sâu. Hiện, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới này đạt sản lượng 10,3 triệu thùng/ngày.

Jadwa dự báo Ả-rập Saudi sẽ chứng kiến mức thâm hụt ngân sách 107,7 tỉ đô la Mỹ trong năm nay, vượt xa dự báo của chính phủ nước này là 39 tỉ đô la Mỹ, trong bối cảnh doanh thu từ dầu mỏ của nước này có thể giảm tới 39% so với năm 2014, xuống còn 171,8 tỉ đô la Mỹ, trong khi chi tiêu công vẫn ở mức cao.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế khu vực vừa được công bố vào tháng trước, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ước tính để ngân sách của Ả-rập Saudi cân bằng, giá dầu thế giới cần ở mức trên 100 đô la Mỹ/thùng.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới