Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá vàng, dầu thô tăng vì đô la Mỹ giảm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá vàng, dầu thô tăng vì đô la Mỹ giảm

Nguyễn Quang Bình

(TBKTSG Online) – Giá vàng lại tăng do đồng đô la Mỹ giảm giá sâu sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hứa sẽ công bố các bước thực hiện để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ đang diễn ra tại khu vực sử dụng đồng euro (eurozone).

Giá vàng, dầu thô tăng vì đô la Mỹ giảm
Biểu đồ 1: Dao động giá vàng từ tháng 5-2011 đến nay. Ảnh: TradingCharts

Giá vàng giao tháng 12 trên sở giao dịch hàng hóa New York NYMEX hôm qua, tức rạng sáng hôm nay (11-10) tính theo giờ Việt Nam có lúc tăng 2,12%, giao dịch mức 1.673,5 đô la Mỹ/ounce, mức cao nhất tính từ ngày 4-10. Đóng cửa, vàng chốt mức 1.670,8 đô la Mỹ/ounce, tăng 35 đô la Mỹ/ounce so với cuối tuần (biểu đồ 1).

Giá dầu thô giao tháng 11 tăng lên mức cao nhất ba tuần nay, đóng cửa ngày đầu tuần ở mức 85,41 đô la Mỹ/thùng, tăng 3,1% (biểu đồ 2).

Biểu đồ 2: Dao động giá dầu thô từ tháng 5-2011 đến nay. Ảnh: TradingCharts

Tại một cuộc họp báo ở Berlin hôm 9-10, hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp nói sẽ tái cấp vốn cho các ngân hàng eurozone, dù rất ít chi tiết được tiết lộ. Cuối tuần trước, Ý và Tây Ban Nha bị Fitch hạ bậc xếp hạng tín dụng do tình hình tài chính và khủng hoảng nợ.

Mặt khác, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp tiết lộ quan chức Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Liên minh châu Âu (EU) và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đang đàm phán với Hy Lạp và sẽ có thông báo chung chậm nhất vào ngày 11-10. Hy Lạp cần nhận phần cứu trợ tài chính khoảng giữa tháng 11 để tránh bị vỡ nợ.

Các tin trên đã làm những người giữ đô la Mỹ bán ra, đưa chỉ số đồng đô la rớt sâu. Chỉ số đồng đô la USDX đóng cửa khuya ngày 10-10 giảm 1,63%, chốt mức 77,8 điểm (biểu đồ 3).

Thường thường, đồng đô la yếu là giá vàng có cơ hội lên cao vì thiên hạ chọn vàng làm nơi trú ẩn an toàn. Đồng đô la rớt cũng là dịp giúp giá các hàng hóa khác tăng.

Biểu đồ 3: Dao động của USDX từ tháng 5-2011 đến nay. Ảnh: TradingCharts

Trong khi đó, ngân hàng Morgan Stanley đóng tại Mỹ dự báo giá vàng có thể tăng lên mức 2.464 đô la Mỹ/ounce trong năm 2012, khi các nhà đầu tư muốn mua vàng giữ làm tài sản bảo vệ cho vốn của họ trước tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu.

(theo Dailymarkets, TradingCharts)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới