(KTSG Online) - Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên ngày 13-5 sau khi lạm phát Mỹ tăng mạnh nhất trong ba năm, làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất.

Giá vàng giao ngay giảm 0,4%, còn 4.695 đô la Mỹ/ounce. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ tăng 0,4%, lên 4.705 đô la/ounce.
Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, cho rằng số liệu lạm phát mới của Mỹ gần như dập tắt kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất.
Thị trường hiện còn bắt đầu tính đến khả năng Fed có thể tăng lãi suất trở lại vào cuối năm nay, tạo áp lực giảm lên giá vàng.
Dữ liệu công bố cho thấy, lạm phát tiêu dùng tại quốc gia này tiếp tục tăng trong tháng 4, với mức tăng theo năm cao nhất trong ba năm qua. Điều này càng làm giảm khả năng Fed hạ lãi suất trong năm nay.
Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện gần như không còn kỳ vọng Fed giảm lãi suất trong năm 2026. Thị trường thậm chí đang đánh giá khoảng 30% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.
Sáng nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên đường tới Trung Quốc trong chuyến công du cấp nhà nước kéo dài ba ngày, cũng là lần đầu ông thăm Bắc Kinh kể từ năm 2017.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về cuộc chiến với Iran, đồng thời kêu gọi Trung Quốc tham gia nỗ lực quốc tế nhằm mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.
Trong khi đó, Ấn Độ đã nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15%, nhằm hạn chế nhập khẩu kim loại quý và giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối của nước này.
Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,2%, lên 86,71 đô la/ounce sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 11-3 trong phiên. Giá bạch kim giảm 0,8%, xuống 2.109 đô la/ounce, còn palladium giảm 0,2%, xuống 1.487 đô la/ounce.
Theo Reuters, AFP






