Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá vàng thế giới trên 1.370 đô la Mỹ/ounce

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá vàng thế giới trên 1.370 đô la Mỹ/ounce

Phúc Minh

Giá vàng kỳ hạn lần đầu tiên vượt 1.370 đô la Mỹ/ounce. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Giá vàng kỳ hạn tại sàn giao dịch hàng hóa New York lúc đóng cửa giao dịch ngày 13-10 (tức sáng ngày 14-10 tại Việt Nam) lần đầu tiên vượt quá 1.370 đô la Mỹ/ounce.

>> Vàng lại lập kỷ lục mới

Nguyên nhân chính do thị trường dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa làm đô la Mỹ giảm giá, cộng với sự giảm giá của các loại tiền tệ khác, sức hấp dẫn của vàng sẽ tăng lên.

Giá vàng giao tháng 12-2010 tại New York tăng 23,8 đô la Mỹ/ounce, hay 1,8%, lên 1.370,5 đô la Mỹ/ounce.

Nhà phân tích Ira Epstein của Linn Group cho biết các nhà đầu tư bán tháo đô la Mỹ, trước khi kết thúc năm nay, giá vàng có thể tăng đến 1.400 đô la Mỹ/ounce.

Đồng thời, các kim loại quý khác cũng đồng loạt tăng lên. Giá bạc giao tháng 10-2010 tại sàn giao dịch hàng hóa New York tăng 0,9%.

(theo WSJ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới