(KTSG Online) – Trong nửa đầu tháng 7-2025, thị trường vật liệu xây dựng ghi nhận xu hướng tăng giá nhẹ ở một số mặt hàng như thép xây dựng và gạch, trong khi xi măng và cát xây dựng giữ mức giá ổn định.

Ảnh: HP
Tình hình nguồn cung tương đối dồi dào, tuy nhiên chi phí vận chuyển và thời tiết thất thường đang tác động đến tiến độ thi công tại nhiều công trình. Theo ghi nhận tại các đại lý vật liệu xây dựng ở TPHCM và một số tỉnh Đông Nam bộ, giá thép xây dựng đã tăng khoảng 100.000 - 200.000 đồng mỗi tấn so với cuối tháng 6.
Cụ thể, thép cuộn phi 6 của Hòa Phát hiện ở mức 14,6 - 14,8 triệu đồng/tấn, trong khi thép cây D10 CB300 dao động từ 14,9 - 15,1 triệu đồng/tấn. Nguyên nhân chủ yếu do giá nguyên liệu đầu vào như quặng sắt và phế liệu trên thị trường quốc tế có dấu hiệu phục hồi nhẹ.
Xi măng – mặt hàng có mức tiêu thụ chậm suốt quí 2 – tiếp tục ổn định giá. Tại miền Nam, xi măng PCB40 các thương hiệu phổ biến như Hà Tiên, Fico, Holcim duy trì mức giá 1,35–1,45 triệu đồng/tấn. Nhiều nhà phân phối cho biết, nhu cầu xây dựng dân dụng vào mùa mưa thường chững lại, nên các doanh nghiệp xi măng chưa có động thái điều chỉnh giá.
Trong khi đó, giá cát xây dựng tại một số khu vực có biến động nhẹ do ảnh hưởng từ việc kiểm soát khai thác cát lậu và chi phí vận chuyển. Cát vàng loại 1 tại TPHCM hiện ở mức 390.000 - 420.000 đồng/m³, tăng khoảng 5% so với đầu tháng 6. Tuy nhiên, giá cát đen dùng cho san lấp vẫn ổn định ở mức 240.000 - 260.000 đồng/m³.
Đáng chú ý, giá gạch xây có xu hướng nhích lên do chi phí sản xuất tăng và khan hiếm nguồn lao động trong mùa mưa. Gạch tuynel loại thường đang ở mức 1.150 - 1.250 đồng/viên, tăng khoảng 50 đồng/viên so với tháng trước.
Theo nhận định từ một số nhà thầu, thị trường vật liệu xây dựng trong thời gian tới vẫn khó có biến động lớn do tổng cầu còn yếu. Tuy nhiên, nếu giá xăng dầu tiếp tục neo cao và thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến vận chuyển, giá một số vật tư có thể điều chỉnh tăng cục bộ trong tháng 8.
Tổng hợp