Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá xăng giảm không nhiều vì tiếp tục trích lập quỹ bình ổn

Lê Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Ở kỳ điều hành ngày 5-9, cơ quan quản lý tiếp tục trích quỹ bình ổn khiến giá xăng chỉ còn giảm được từ 370-430 đồng/lít và dầu mazut giảm được 470 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành từ 15 giờ ngày 5-9, giá dầu tăng mạnh thêm từ 1.400 đến 1.430 đồng/lít.

Quỹ bình ổn tiếp tục ‘nuốt’ thêm phần giảm giá của xăng và dầu mazut trong đợt điều hành giá mới nhất vào ngày 5-9. Ảnh minh họa: TL

Tại kỳ điều hành ngày 5-9, liên bộ Tài chính – Công Thương trích quỹ bình ổn giá xăng là 451-493 đồng/lít, với dầu mazut là 641 đồng/kg, còn chi quỹ đối với dầu hỏa 100 đồng/lít và dầu diesel là 300 đồng/lít.

Sau điều chỉnh của liên bộ Công Thương – Tài chính, mỗi lít xăng RON 95 giảm 440 đồng/lít, về mức 24.230 đồng/lít; xăng E5 RON 92 có giá mới là 23.359 đồng/lít, giảm 366 đồng/lít; dầu mazut giảm 470 đồng, về 16.070 đồng/kg.

Nếu cơ quan quản lý không trích quỹ bình ổn thì giá xăng về dưới 24.000 đồng/lít. Tính từ đầu tháng 7 đến nay, cơ quan điều hành đã trích hơn 4.000 đồng/lít với mặt hàng xăng.

Như vậy, nếu không trích lập quỹ bình ổn thì sau 7 kỳ điều chỉnh gần đây, giá xăng từ mức 33.000 đồng/lít có thể giảm về đến mức 20.000 đồng/lít, chứ không dừng lại ở mức nói trên như hiện nay.

Trong khi đó giá dầu ở phần điều hành này lại tăng ở mức cao dù cơ quan quản lý đã chi quỹ. Cụ thể dù chi quỹ đối với dầu hỏa 100 đồng/lít và dầu diesel là 300 đồng/lít nhưng mỗi lít dầu diesel vẫn tăng thêm 1.430 đồng/lít, lên mức 25.180 đồng/lít. Dầu hỏa cũng tăng thêm 1.390 đồng/lít, lên 25.440 đồng/lít.

Như vậy sau khi kỳ điều chỉnh giá được kéo dài thêm 4 ngày do rơi vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh và cuối tuần, giá xăng dầu được điều chỉnh theo quy định.

Tuy nhiên, với xu hướng giá giảm trong những ngày nghỉ lễ đã tác động đến bình quân giá xăng dầu của chu kỳ điều hành giá vừa qua, giúp giá giảm so với dự báo trước đó là có thể tăng nếu điều chỉnh đúng vào ngày 1-9.

Giới kinh doanh xăng dầu cho rằng cơ chế điều hành giá hiện nay khiến giá xăng dầu không bắt nhịp kịp so với diễn biến giá thế giới. Việc điều hành chậm hơn khiến cho doanh nghiệp chịu thiệt hại và thua lỗ nghiêm trọng do ảnh hưởng bởi biến động giá tăng giảm mạnh và cơ chế điều hạnh chậm hơn so với thị trường thế giới.

Gần đây 25 doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đã đồng loạt ký vào văn bản kiến nghị Bộ Công Thương, UBND TPHCM, Sở Công Thương TPHCM… đề xuất bỏ trích quỹ bình ổn, điều hành giá trong vòng 24 giờ kể cả ngày nghỉ, lễ để tránh tình trạng găm hàng tạo ra khan hiếm.

Các doanh nghiệp này còn kiến nghị rút giấy phép vĩnh viễn các công ty đầu mối không tuân thủ theo quy định về an ninh năng lượng tăng mức hoa hồng cho họ để giảm lỗ vì hiện nay mức chiết khấu quá thấp không đủ cho vận hành kinh doanh.

Hiện nay mỗi doanh nghiệp bán lẻ chỉ được phép ký hợp đồng với một doanh nghiệp đầu mối khi có sự cố thì doanh nghiệp bán lẻ không được lấy hàng từ đầu mối khác. Do đó, các doanh nghiệp này cũng kiến nghị cơ quan chức năng cho các cửa hàng bán lẻ được ký hợp đồng nhiều doanh nghiệp đầu mối để vừa tăng sức cạnh tranh, vừa đáp ứng được nguồn hàng.

Trước đó, thị trường trải qua nhiều biến động với 5 lần giảm liên tiếp của giá xăng, một lần giữ nguyên. Trong khi đó, giá dầu có chiều hướng tăng. Hôm 22-8, dầu diesel cũng đã tăng 850 đồng/lít, dầu hỏa tăng 730 đồng/lít.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới