Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giải cứu ngân hàng Tây Ban Nha bị hoãn đến 20-7

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giải cứu ngân hàng Tây Ban Nha bị hoãn đến 20-7

Trúc Như

Giải cứu ngân hàng Tây Ban Nha bị hoãn đến 20-7
Chủ tịch ECB Mario Draghi nói chuyện với Thủ tướng Tây Ban Nha Luis De Guindos. Ảnh: France24

(TBKTSG Online) – Biên bản ghi nhớ về gói cứu trợ 100 tỉ euro cho hệ thống ngân hàng Tây Ban Nha dự kiến được đưa ra vào ngày 9-7 khi các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro (eurozone) tổ chức cuộc họp hàng tháng tại Brussels (Bỉ) đã bị hoãn đến ngày 20-7, theo tiết lộ của một nguồn tin.

Nguồn tin trên cho biết các bộ trưởng tài chính eurozone cần có thời gian để hoàn tất thủ tục giải cứu hệ thống ngân hàng của Tây Ban Nha.

Biên bản ghi nhớ này nêu rõ kỳ hạn thanh toán và tỷ lệ lãi suất của các khoản cho vay – dự kiến kỳ hạn 15 năm với lãi suất 3-4% – cũng như các điều kiện đi kèm để tái cơ cấu toàn bộ khu vực và cải cách giám sát ngân hàng.

Nguồn tin trên nói thêm khoản tiền giải ngân trong đợt đầu tiên sẽ được gửi đến Quỹ tái cơ cấu ngân hàng Tây Ban Nha (FROB) kịp thời để chính phủ nước này giải cứu ngân hàng Bankia CatalunyaCaixa, NovaGalicia và Banco de Valencia.

(Theo The Economic Times, Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới