Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giải cứu ‘vua cá tra’ Hùng Vương bất thành, tỉ phú Trần Bá Dương thoái lui

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giải cứu ‘vua cá tra’ Hùng Vương bất thành, tỉ phú Trần Bá Dương thoái lui

V.Dũng

(KTSG Online) – Được Thaco giải cứu vào đầu năm 2020, “vua cá tra” Hùng Vương kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng thoát lỗ triền miên. Nhưng chỉ sau một năm kinh doanh, Hùng Vương vẫn thua lỗ bết bát, thậm chí bị buộc hủy niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM thời gian qua. Phi vụ giải cứu được xem là thất bại và mới đây tỉ phú Trần Bá Dương và đơn vị liên quan là Công ty Trân Oanh vừa thoái toàn bộ khỏi công ty này.

Giải cứu 'vua cá tra' Hùng Vương bất thành, tỉ phú Trần Bá Dương thoái lui
Cuộc giải cứu "vua cá" Hùng Vương bất thành của tỉ phú Trần Bá Dương. Ảnh: DNCC

Mới đây, Công ty cổ phần Hùng Vương (HVG) đã có báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ lớn. Theo đó, ông Trần Bá Dương và đơn vị liên quan là Công ty Trân Oanh vừa lần lượt thoái toàn bộ 11,3 triệu cổ phiếu (4,96% vốn)  và 8.6 triệu cổ phiếu (3,79% vốn) sở hữu tại HVG.

Theo ghi nhận trên thị trường, HVG có khối lượng giao dịch thỏa thuận phiên 2-7 với gần 20 triệu cổ phiếu, trùng khớp với tổng khối lượng nhóm cổ đông trên bán ra. Giá trị thương vụ đạt gần 46 tỉ đồng, tương ứng 2.300 đồng/cổ phiếu.

Cùng chiều thoái vốn, ông Nguyễn Phúc Thịnh – thành viên HĐQT đã bán hơn 36,6 triệu cổ phiếu vào ngày 2-4. Ông Thịnh theo đó hạ sở hữu từ 38,6 triệu cổ phiếu (17,01% vốn) xuống còn 2 triệu cổ phiếu (0,88% vốn). Trước đó nữa, Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) cũng đã bán toàn bộ hơn 28 triệu cổ phiếu (12,45% vốn) HVG vào đợt giao dịch cuối năm 2020.

Được biết, Thaco đầu tư vào HVG từ đầu năm 2020 thông qua công ty con Thadi. Theo thoả thuận, Thadi và những cổ đông liên quan sở hữu 35% cổ phần và tham gia quản trị, cử đại diện giữ chức Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Tài chính và các chuyên gia phụ trách kỹ thuật, bán hàng. Hai bên lập liên doanh phát triển mảng sản xuất heo giống với quy mô 45.000 con, trong đó Thadi nắm 65% tương ứng giá trị đầu tư 2.000 tỉ đồng.

Nhờ đó, HVG kỳ vọng sẽ thoát tình trạng thua lỗ triền miên. Tuy nhiên, dưới sự điều hành của nhân sự và vốn tài chính từ phía Thaco, HVG vẫn kinh doanh bết bát. Thậm chí HVG còn bị buộc hủy niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM vào ngày 5-8-2020. Cổ phiếu HVG sau đó được đưa sang giao dịch trên sàn UPCoM. Đến nay, thị giá HVG vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc khi tiếp tục sụt giảm về 2.600 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 9-7).

Được biết, Công ty HVG có kinh nghiệm 15 năm hoạt động trong lĩnh vực chế biến xuất khẩu cá da trơn lớn nhất Việt Nam, với chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu. Đồng thời HVG còn sở hữu độc quyền giống heo được chuyển giao từ Đan Mạch, đầu tư xây dựng các trại heo giống công nghệ cao tại An Giang, Bình Định. HVG cũng sản xuất thức ăn gia súc, cung cấp heo giống theo quy trình công nghệ châu Âu an toàn và chất lượng cao cho người dân tham gia chăn nuôi.

Nhìn lại quá khứ, cổ phiếu HVG từng chạm mốc 22.000 đồng/cổ phiếu vào giai đoạn cực thịnh. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 2016 đến nay, với chiến lược đa ngành và mua bán sáp nhập chưa phù hợp, tình hình kinh doanh của công ty trượt dài trong thua lỗ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới