Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giải đua xe đạp địa hình Da Lat Victory Challenge 2018 khởi tranh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giải đua xe đạp địa hình Da Lat Victory Challenge 2018 khởi tranh

(SGTT) – Ngày 24-3 giải đua xe đạp địa hình toàn quốc mở rộng (quốc tế) Da Lat Victory Challenge thuộc hệ thống cúp vô địch quốc gia “Vietnam MTB Series 2018” đã chính bước vào ngày thi đấu đầu tiên.

Giải đua xe đạp địa hình Da Lat Victory Challenge 2018 khởi tranh
Giải đua xe đạp địa hình toàn quốc mở rộng (quốc tế) Da Lat Victory Challenge thuộc hệ thống cúp vô địch quốc gia “Vietnam MTB Series 2018” chính thức khởi tranh.

Ở chặng này các tay đua tranh tài với chặng đường dài 47,160 km với lộ trình: KDL thung lũng Vàng – Dankia – xã Lát – làng Cù Lần – thung lũng Vàng. Trong chặng đầu tiên này các vận động viên phải vượt qua rất nhiều con dốc tương đối cao. Với độ cao 1625 mét so với mặt nước biển là nơi các cua rơ đo sức với nhau và có những đoạn độ dốc khoảng 30 đến 35 độ. Cũng có đoạn đổ dốc tương đối nguy hiểm vì thế bán tổ chức khuyến cáo nếu các tay đua cảm thấy không đủ kỹ thuật thì nên dẫn bộ.

Hơn 7 giờ 30 phút sáng nay các vận động viên bắt đầu xuất phát chặng đua đầu tiên.

Sự kiện do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao Việt Nam phối hợp cùng Công ty sự kiện Vietnam MTB Series triển khai tổ chức. Đơn vị bảo trợ truyền thông cho sự kiện này là Saigon Times Group (Thời báo Kinh tế Sài Gòn).

Giải xe đạp địa hình toàn quốc mở rộng (quốc Tế) – Dalat Victory Challenge thuộc hệ thống Cúp vô địch quốc gia “Vietnam MTB Series 2018” sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25/3 tại Thung lũng Vàng, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Với hơn 200 vận động viên tham dự ở hai chặng đua là 47,160 km và 45,7 km được chia thành các nhóm: Đối tượng chuyên nghiệp: Nhóm nam, nữ trưởng thành (không tính lứa tuổi) và nhóm nam, nữ trẻ (từ 18 tuổi trở xuống, sinh năm 2000). Đối tượng phong trào chia làm 5 nhóm: Nam trẻ từ 12-18 tuổi (sinh năm 2000-2006); nam từ 19-40 tuổi (sinh năm 1978-1999); nam từ 41-50 tuổi (sinh năm 1968-1977); nam từ 51-65 tuổi (sinh năm 1953-1967) và nữ không giới hạn độ tuổi.

Hơn 200 tay đua tham gia giải đua lần này.
Chặng đua đầu tiên các VĐV sẽ phải vượt qua hơn 47 km đường đua.
Từ sáng sớm nhiều cua rơ đã có mặt tại Thung lũng Vàng để chuẩn bị.
Nhiều tay đua khá trẻ.
Chụp hình lưu niệm.
Những gương mặt nữ đến từ Bình Dương.
Khá nhiều vận động viên đến từ các nước trên thế giới tham gia giải đua lần này.
Lộ trình chặng đua đầu tiên: KDL thung lũng Vàng – Dankia – xã Lát – làng Cù Lần – thung lũng Vàng.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới