Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giải thưởng cùng các khóa đào tạo dành cho nhà chiến thắng khởi nghiệp ĐBSCL

Huỳnh Kim

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Ngày 16-12, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Chi nhánh Cần Thơ phối hợp với thành viên Mạng lưới Khởi nghiệp ĐBSCL (Mekong Startup Network – MSN) và Quỹ Beacon Fund đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL 2022 tại Cần Thơ cho 10 dự án xuất sắc. Các chủ dự án đạt giải không chỉ được thưởng tiền mặt mà còn được tập huấn kinh doanh.

Các thí sinh đạt giải cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL 2022 chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức vào chiều ngày 16-12. Ảnh: Huỳnh Kim

Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm tìm kiếm, nuôi dưỡng và hỗ trợ những dự án khởi nghiệp tiềm năng, đổi mới sáng tạo, có ứng dụng công nghệ, qua đó thúc đẩy gia tăng số lượng doanh nghiệp chất lượng, góp phần tăng trưởng kinh tế từng địa phương và cả vùng ĐBSCL.

Sau 7 năm tổ chức, cuộc thi năm nay đã nhận được gần 300 hồ sơ của hơn 900 thí sinh từ 9/13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL ở các lĩnh vực nông nghiệp, biến đổi khí hậu, chế biến thực phẩm, công nghệ ứng dụng, giải pháp kinh doanh – thương mại – dịch vụ, du lịch, sản xuất công nghiệp, y tế – chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Trong đó, nông nghiệp cao nhất (chiếm 45% với 133 hồ sơ); giải pháp kinh doanh, thương mại – dịch vụ có 83 hồ sơ (28%), chế biến thực phẩm có 31 hồ sơ (10%), các lĩnh vực còn lại chiếm 17%. Cà Mau, Vĩnh Long, Bến Tre có số lượng lần lượt là 77 hồ sơ (5,9%), 57 hồ sơ (19%) và 55 hồ sơ (18,5%); các tỉnh, thành còn lại chiếm 36,4%.

Vòng chung kết hôm nay là cuộc tranh tài của 10 dự án xuất sắc nhất, bao gồm: Phát triển nghề đan móc và thêu các sản phẩm từ len, sợi; Trồng và sản xuất trà Kim ngân hoa: bảo vệ môi trường nâng cao giá trị dược liệu Việt; Giải pháp khử trùng bền vững – ứng dụng công nghệ điện hóa; Chuối sấy năng lượng mặt trời kết hợp du lịch trải nghiệm; Nghiên cứu và sản xuất thành công phân hữu cơ giải độc phèn mặn thích ứng biến đổi khí hậu; CUAvn – Nâng tầm cua Việt; Phát triển sản phẩm lạp xưởng cá lóc; Dưa lưới an toàn trồng thủy canh trong nhà lưới; Bảo tồn và nâng cao giá trị trái lekima; Sen hồng tea – trà hoa giải độc giảm lo âu, cải thiện giấc ngủ.

Các quỹ đầu tư trao đổi cùng các chủ dự án, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các dự án tham gia cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL 2022. Ảnh: Huỳnh Kim

Kết quả, không có giải nhất. Giải nhì (trị giá 50 triệu đồng) thuộc về dự án “CUAvn – Nâng tầm cua Việt” của Nguyễn Minh Hiệp và Tiêu Hoàng Pho; giải ba (trị giá 45 triệu đồng) thuộc dự án “Giải pháp khử trùng bền vững – ứng dụng công nghệ điện hóa” của Huỳnh Công Tấn, Tiêu Hoàng Pho và Dương Thanh Lực.

Hai giải khuyến khích (trị giá 40 triệu đồng/giải) dành cho hai dự án “Phát triển sản phẩm lạp xưởng cá lóc” (của Dương Thị Hồng Chuyên) và “Nghiên cứu và sản xuất thành công phân hữu cơ giải độc phèn mặn thích ứng biến đổi khí hậu” (của Đặng Đăng Khoa).

Ban tổ chức còn trao giải “Mô hình sinh viên khởi nghiệp ấn tượng” (trị giá 17 triệu đồng) cho dự án Sen hồng tea – trà hoa giải độc giảm lo âu, cải thiện giấc ngủ (của Trương  Hữu Duyên và Nguyễn Lê Hồng Uyên); giải “Nữ doanh nhân ấn tương nhất” (trị giá 17 triệu đồng) cho chị Dương Thị Hồng Chuyên; giải “Dự án được yêu thích nhất” (trị giá 16 triệu đồng) và “Dự án trưng bày đẹp mắt nhất” (trị giá 15 triệu đồng).

Theo ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI Cần Thơ, cuộc thi năm nay đã thu hút sự tham dự của các quỹ đầu tư quốc tế tại Việt Nam như Beacon Fund, Quỹ Patamar, Do Ventures, Insignia Ventures Partners, ICM Fund, BA Holding… và các quỹ đầu tư mạo hiểm (VFs), quỹ tư nhân (PEs).

Bên cạnh các giải thưởng chính, ban tổ chức còn trao tặng những chương trình đào tạo, huấn luyện chuyên sâu tư vấn hoàn thiện sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, phát triển hệ thống phân phối, platform bán hàng. Cụ thể, trong giá trị của các giải thưởng chính thức, ngoài tiền mặt, chủ dự án còn được một năm đào tạo CEO và một năm quảng cáo sản phẩm trên website khởi nghiệp của VCCI CT.

“Ngoài những giải thưởng, chương trình đào tạo, ban tổ chức còn giới thiệu cho các dự án đạt giải vươn tới những cuộc thi tầm cỡ hơn. Đồng thời VCCI Cần Thơ cùng với thành viên MSN sẽ hỗ trợ, tư vấn và dành nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực cho các dự án đạt giải, từng bước tiến gần hơn với mục tiêu gia tăng số lượng doanh nghiệp trẻ, năng động, sáng tạo, qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế ĐBSCL, ông Nguyễn Phương Lam nói.

Toạ đàm “Góc nhìn của các nhà đầu tư đối với startup & SMSs ĐBSCL trong bối cảnh mới” vào chiều ngày 16-12. Ảnh: Huỳnh Kim

Trong khuôn khổ cuộc thi, tọa đàm “Góc nhìn của các nhà đầu tư đối với startup & SMSs ĐBSCL trong bối cảnh mới” đã quy tụ nhiều diễn giả có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, đại diện các quỹ đầu tư, doanh nghiệp.

Trao đổi với KTSG Online xoay quanh toạ đàm này, bà Nguyễn Thị Thương Linh, Phó giám đốc VCCI Cần Thơ, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi, chia sẻ: “Ba khó khăn về thị trường, vốn và quá trình hoàn thiện sản phẩm phát triển doanh nghiệp của các nhà khởi nghiệp ĐBSCL đã được ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp năm nay đặt ra. Do vậy, một số nhà đầu tư đã tham gia ban giám khảo và trực tiếp kết nối với các nhà khởi nghiệp để tìm cơ hội đầu tư ngay sau cuộc thi”.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới