Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giảm nhập xăng từ Malaysia và Singapore, tăng mạnh nhập từ Hàn Quốc và Brunei

Lê Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong 5 tháng đầu năm nay, nhập khẩu xăng của Việt Nam chỉ tăng 17,8% về lượng nhưng tăng 123,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, Việt Nam giảm nhập mặt hàng này ở Malaysia, Thái Lan và Singapore nhưng tăng gấp đôi và gấp ba lần nhập từ Hàn Quốc và Brunei.

Trong 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam giảm nhập xăng từ Malaysia và Singapore, tăng mạnh nhập từ Hàn Quốc và Brunei. Ảnh minh họa: TL

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5 vừa qua, lượng nhập khẩu xăng dầu là 767.000 tấn với trị giá là 890 triệu đô la Mỹ, giảm 2,9% về lượng và tăng 3,5% về trị giá so với tháng trước đó.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã nhập khẩu 4,19 triệu tấn xăng dầu các loại, với trị giá là 4,2 tỉ đô la, dù chỉ tăng 17,8% về lượng nhưng tăng đến 123,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lượng nhập khẩu xăng dầu các loại vào Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2022 tăng ở thị trường Hàn Quốc và Brunei nhưng giảm ở thị trường Malaysia, Thái Lan và Singapore.

Cụ thể, nhập khẩu từ Hàn Quốc là 1,74 triệu tấn, tăng 107,3%; Brunei là 329.000 tấn, tăng 201%. Trong khi đó, cùng thời gian trên nhập khẩu từ Malaysia của Việt Nam là 701.000 tấn, giảm 45,5%; Singapore là 567.000 tấn, giảm 9,7%; Thái Lan là 419.000 tấn, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 5-2022, so sánh với cùng kỳ năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới