Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giant Group – Malaysia muốn xây đường sắt Lào-VN

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giant Group – Malaysia muốn xây đường sắt Lào-VN

(TBKTSG Online) – Tập đoàn Giant Group của Malaysia vừa gửi văn bản đến Chủ tịch tỉnh Quảng Trị bày tỏ nguyện vọng được khảo sát, thiết kế, xây dựng tuyến đường sắt Lao Bảo – Đông Hà. Tuyến đường sắt này dự kiến dài 95 km, được Giant Group đề nghị xây theo phương thức xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT).

Theo Bộ Giao thông vận tải, tuyến đường sắt Lao Bảo – Đông Hà nằm trong cung đường nối liền Việt Nam-Lào qua cửa khẩu Lao Bảo, và cũng là một phần của tuyến đường sắt kết nối các nước thuộc tiểu vùng sông Mê-kông mở rộng.

Trước đó, tháng 11-2008, tập đoàn này đã ký với Chính phủ Lào về việc xây dựng tuyến đường sắt từ Savanakhet (Lào) đến biên giới Việt Nam, tại điểm Lao Bảo, Quảng Trị. Theo đó, tuyến đường sắt Savanakhet- Lao Bảo sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 2-2009, có chiều dài 220 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với khổ đường ray 1,435m. Dự án có tổng vốn đầu tư 3 tỉ đô la Mỹ, nhà đầu tư có 2 năm tiến hành khảo sát, thiết kế và 8 năm xây dựng tuyến đường sắt.

SONG NGUYÊN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới