Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giao dịch vàng và đô la sôi động

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giao dịch vàng và đô la sôi động

Thanh Thương

Giá vàng tăng liên tục 3 ngày qua khiến người dân bán vàng nhiều hơn. Ảnh: T.L

(TBKTSG Online) – Giá niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đóng cửa ngày 19-8 ở mức 28,73 triệu đồng/lượng mua vào và 28,77 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 220.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Đây là ngày thứ ba liên tiếp kim loại quý này tăng giá.

Giá vàng tăng mạnh trong 3 ngày qua đã khiến cho nhiều người dân đem vàng đi bán, nên lượng vàng mua vào của các công ty tăng lên. Theo SJC, trung bình mỗi ngày, công ty này mua vào khoảng 2.500 lượng, bán ra khoảng 2.000 lượng.

“Lượng vàng mua vào của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) là 4.000 lượng, trong khi bán ra chỉ khoảng vài trăm lượng”, bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng giám đốc PNJ cho biết.

Tại Hà Nội, theo đại diện Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, khách hàng bán vàng khá nhiều, tăng khoảng 60% so với những ngày trước, trong khi người mua rất ít.

Nhận định xu hướng trong ngắn hạn, bà Cúc cho rằng giá đô la Mỹ tại các ngân hàng đã niêm yết sát giá trần, khoảng gần 19.500 đồng/đô la bán ra, cho thấy tỷ giá sẽ không còn biến động trong vài ngày tới. Bên cạnh đó, xu hướng của giá vàng thế giới trong tuần này được nhận định là sẽ tăng, nhưng không nhiều. Bà Cúc dự đoán giá vàng sẽ có thể tiến sát 29 triệu đồng/lượng trong tuần sau.

Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do không biến động nhiều, vẫn xoay quanh mức 19.500 đồng/đô la mua vào và 19.550 đồng/đô la bán ra. Giao dịch trên thị trường này vẫn tiếp tục sôi động.

Trên thị trường vàng thế giới, đóng cửa phiên giao dịch tại thị trường New York ngày 18-8, giá dừng ở mức 1.231,2 đô la Mỹ/ounce, tăng 3,1 đô la Mỹ/ounce so với phiên giao dịch ngày 17-8. Trên trang web www.kitco.com lúc 18 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng đang ở mức 1.228,7 đô la/ounce, giảm 2,5 đô la so với giá đóng cửa phiên trước đó.

Giá vàng đã tiếp tục đà tăng khi đồng đô la Mỹ có dấu hiệu yếu đi so với các đồng tiền khác. Và ngày 18-8, Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới – SPDR Gold Trust mua thêm 0,92 tấn vàng, nâng tổng khối lượng dự trữ của quỹ này lên mức 1.295,52 tấn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới