Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giáp Tết, lương thực thực phẩm tăng giá

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giáp Tết, lương thực thực phẩm tăng giá

Thái Hằng

(TBKTSG Online) – Lương thực thực phẩm, gồm các loại gạo, bột mì – ngũ cốc và lương thực chế biến, hiện đang dẫn đầu về mức tăng giá trong tháng giáp Tết với 4,7%.

Theo Cục Thống kê TPHCM, đang là tháng giáp Tết nên theo quy luật hầu hết các nhóm hàng đều tăng giá. Cụ thể nhóm hàng hóa và dịch vụ tính chung có mức tăng 3,91%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,97%, trong đó lương thực tăng 4,7% với mặt hàng gạo các loại tăng 5,54%, bột mì-ngũ cốc tăng 1,86%, lương thực chế biến tăng 1,21%.

Còn theo một báo cáo của Sở Công thương, tuần vừa rồi lượng rau quả về các chợ nông sản đầu mối như chợ Nông sản thực phẩm Thủ Đức, Bình Điền, Hóc Môn tăng trung bình 3% so với tháng trước nhưng giá cả phần lớn mặt hàng cũng tăng, như một số loại trái thuộc họ bầu bí giá tăng gấp đôi, vài loại cây ăn lá như cải ngọt cũng tăng 1/3 giá.  

So với tháng 12-2009, giá thực phẩm trung bình tăng khoảng 1,55%, thịt tươi sống của gia cầm tăng 2,77%, gia súc tăng 1,43%, thủy hải sản 2,39%. Trong khi đó đường có loại tăng đến 7,8%, sữa và sản phẩm từ sữa tăng 2,88%.  

Nhóm nhà ở-điện nước –chất đốt- vật liệu xây dựng tăng 1,9%. Chỉ có nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,26%.

Một số mặt hàng chất đốt như xăng dầu trong đầu tháng 1 tăng từ 300-800 đồng/lít. Riêng giá gas đã tăng thêm 5.000 đến 10.000 đồng/bình so với tháng trước.

Chỉ số giá tiêu dùng của TPHCM tháng 1/2010 tăng 1,27% so với tháng 12-2009 và tăng 9,05% so với cùng kỳ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới