Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giáp Tết sức mua tại các chợ tăng mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giáp Tết sức mua tại các chợ tăng mạnh

Minh Tâm

Giáp Tết sức mua tại các chợ tăng mạnh
Người dân bắt đầu mua sắm tết. Ảnh: Minh Tâm (ảnh chụp ngày 23 tháng Chạp vừa qua)

(TBKTSG Online) –  Người dân đã bắt đầu rục rịch sắm tết nên sức mua hàng tết tại các chợ đã tăng khá mạnh so với ngày thường. Các doanh nghiệp dự báo, sức mua sẽ tăng mạnh vào những ngày cận tết nên đã kéo dài thời gian bán hàng và nâng kế hoạch sản xuất để đảm bảo nguồn cung ra thị trường.

Báo cáo nhanh của Sở Công Thương TPHCM phát hành hôm nay, ngày 13-2, tức ngày 25 tháng Chạp cho thấy, sức mua tại các chợ và siêu thị đều đã tăng khá so với ngày thường.

Tại các chợ đầu mối Hóc Môn, Thủ Đức chẳng hạn, mãi lực được ghi nhận tăng 70 – 80% so với ngày thường và tăng 15-20% so với cùng kỳ.

Theo bà Lê Ngọc Đào, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM, kiểm tra thực tế của cơ quan quản lý tại các chợ này cho thấy, giá bán của các loại trái cây phục vụ cúng kiếng của người dân đã bắt đầu tăng lại sau thời gian giảm giá. Tuy nhiên, giá bán ở thời điểm hiện tại chỉ bằng hoặc thấp hơn so với cùng kỳ.

Riêng tại chợ Bình Điền, sức mua hàng thủy hải sản không tăng do nhu cầu tại các chợ lẻ giảm nên thương nhân giảm nhập hàng.

Tuy nhiên, tại các chợ lẻ, sức mua lại tăng chưa tương ứng. Các ban quản lý chợ báo cáo, mãi lực hiện tăng 20-30% so với ngày thường. Điều này cũng dễ hiểu khi người dân thường mua các sản phẩm tươi sống phục vụ tết vào các ngày cận tết còn những ngày này thường chỉ mua hàng khô.

Theo ghi nhận của Sở Công Thương TPHCM, giá hầu hết các mặt hàng trên thị trường ở thời điểm hiện tại tương đối ổn định do nguồn cung dồi dào. Các doanh nghiệp trong chương trình bình ổn thị trường đã chuẩn bị các phương án đưa hàng xuống chợ truyền thống hoặc các điểm khan hàng đề phòng tăng giá cục bộ, nhất là các mặt hàng thường có nhu cầu cao vào những ngày cận tết là trứng gia cầm, thịt gia súc.

Báo cáo của Sở Công Thương TPHCM cũng cho biết, các doanh nghiệp dự báo trong những ngày tới, sức mua càng tăng mạnh. Do vậy, một số doanh nghiệp sản xuất đã phải nâng kế hoạch sản xuất để đảm bảo nguồn cung cho phần tăng ngoài dự kiến kể trên.

Theo cam kết của các doanh nghiệp tham gia chương trình như Vissan, Nông nghiệp Sài Gòn, các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm đồng loạt giảm giá trong các ngày cận tết. Cụ thể, mặt hàng thịt gia súc sẽ giảm 5.000 – 10.000 đồng/kg trong ba ngày, từ 27 đến 30 tháng Chạp.

Ví dụ, thịt đùi heo giảm từ 89.500 đồng còn 84.500 đồng/kg; thịt ba rọi còn 88.500 đồng/kg (giảm 5.000 đồng); thịt vai giảm 5.000 đồng còn 78.500 đồng/kg; xương đuôi heo giảm 10.000 đồng còn 70.000 đồng/kg; thịt xay còn 78.000 đồng/kg…

Tương tự, Công ty TNHH San Hà giảm giá 10% mặt hàng thịt gà công nghiệp và vịt trong 3 ngày từ 27 đến 30 tháng Chạp.

Mặt hàng trứng gia cầm của các doanh nghiệp Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt, Thanh niên xung phong sẽ giảm trong hai ngày 29 và 30 tháng Chạp, trong đó trứng vịt giảm 1.000 đồng/hộp còn 31.000 đồng/hộp; trứng gà giảm 2.000 đồng còn 22.000 đồng/hộp…

Các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng gạo, dầu ăn, rau củ, thủy hải sản… cùng phối hợp với hệ thống phân phối thực hiện giảm giá từ 5-15% tùy sản phẩm.

Xem thêm:

TPHCM: Hàng tết dồi dào, giá ổn định

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới