Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giày dép Việt Nam bị hạn chế ở Brazil

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giày dép Việt Nam bị hạn chế ở Brazil

Thương vụ Việt Nam tại Brazil cho biết Hiệp hội giày dép Brazil đã cung cấp các dữ liệu liên quan và đề nghị Chính phủ Brazil áp dụng biện pháp hạn chế nhập khẩu giày dép từ Malaysia, Singapore, Indonesia và Việt Nam do lo ngại sự tăng trưởng xuất khẩu quá nhanh của các nước này vào Brazil.

Từ năm 2005 đến nay, Việt Nam là quốc gia thứ hai sau Trung Quốc, xuất khẩu giày dép nhiều nhất vào thị trường Brazil cả về sản lượng và giá trị.

Hiện tại Chính phủ Brazil vẫn tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với giày dép Trung Quốc nhập khẩu vào thị trường này theo mức 13,85 đô la Mỹ/đôi (mức cũ: 12,47 đô la Mỹ/đôi), thời hạn 5 năm kể từ tháng 3-2010.

Theo Website Bộ Công Thương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới