Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Gió mạnh tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Gió mạnh tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

(TBKTSG Online) – Theo bản tin phát lúc 17 giờ 30 từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão HaLong (tên Việt Nam là cơn bão số 2), hiện còn ở trên vùng bờ biển phía Tây đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật trên cấp 11.

Do ảnh hưởng bão kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Đến 16 giờ ngày 18-5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là 89 đến 102 km một giờ), giật trên cấp 10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km.

Đến 16 giờ ngày 19-5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 128,0 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật trên cấp 10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới