Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giới đầu tư đổ xô mua vàng giữa khủng hoảng Covid-19

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giới đầu tư đổ xô mua vàng giữa khủng hoảng Covid-19

Chánh Tài

(TBKTSG Online) – Dù đã lên cao nhất trong 7 năm qua nhưng giá vàng vẫn còn cơ hội tăng tiếp nếu dịch bệnh do virus corona chủng mới (Covid-19) tiếp tục lây lan rộng trên toàn cầu và biến thành đại dịch.

Giá vàng tăng vọt hơn 3 triệu, liệu có yếu tố đầu cơ?

'Bóng ma' virus corona đẩy giá vàng tăng vọt

Tính đến hôm 25-2, giới đầu tư đã mua ròng vàng trong 25 phiên giao dịch liên tiếp thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng trên toàn cầu, nâng tổng lượng vàng nắm giữ ở các quỹ này lên 2.624,7 tấn (đường màu trắng), mức cao kỷ lục trong lịch sử. Ảnh: Bloomberg

Các quỹ ETF nắm giữ lượng vàng cao kỷ lục

Trong khi các thị trường chứng khoán trên toàn cầu bị nhấn chìm trong những phiên giao dịch vừa qua thì giá vàng trên thị trường thế giới tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2013.

Giới đầu tư bán tháo cổ phiếu trước nguy cơ rõ ràng là tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ trì trệ trong năm nay do tác động tàn phá của dịch Covid-19 đang lây lan rộng và có nguy cơ trở thành đại dịch.

Dòng tiền chuyển sang những kênh đầu tư an toàn, giúp vàng tăng giá vì kim loại quý này là kênh đầu tư được yêu thích hàng đầu trong những thời điểm kinh tế bất ổn.

Theo dữ liệu của Bloomberg, tính đến hôm 25-2, giới đầu tư đã mua ròng vàng trong 25 phiên giao dịch liên tiếp thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng trên toàn cầu, nâng tổng lượng vàng nắm giữ ở các quỹ này lên 2.624,7 tấn, mức cao kỷ lục trong lịch sử.

Giới đầu tư đã bỏ ra 144 tỉ đô la Mỹ để mua vàng thông qua các quỹ ETF trong tháng qua, gần bằng giá trị mua ròng vàng của họ trong cả năm 2012. Dù giá trị mua vào tăng mạnh, vàng vẫn chỉ chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong tổng cơ cấu tài sản của các quỹ ETF nói chung.

Các nhà phân tích ở Ngân hàng Goldman Sachs dự báo nếu dịch Covid-19 kéo dài sang quí 2, giá vàng có thể tăng hướng đến mốc 1.850 đô la /ounce.

Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đã chạm mốc 1.689,31 đô la/ounce vào ngày 24-2 trước lúc thoái lùi trong những ngày qua vì hoạt động chốt lời. Lúc 5 giờ 30 chiều 27-2, theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đang giao dịch ở mức 1.645 đô la/ounce, tăng nhẹ 0,3% so với mức đóng cửa của phiên hôm trước.

“Vẫn còn dư địa để nhu cầu vàng tăng tiếp, đặc biệt là ở các quỹ ETF vàng”, Benjamin Jones, nhà chiến lược tài sản ở Công ty State Street, nói.

Peter Grosskopf, Giám đốc điều hành của Công ty quản lý tài sản Sprott, cho hay chỉ chưa đến 10% nhà đầu tư nắm giữ vàng và tính trung bình, kim loại quý này cũng chỉ chiếm giá trị chưa đến 2% tổng giá trị danh mục đầu tư của họ.

Grosskopf nói: “Tỷ trọng đầu tư vàng của giới đầu tư còn thấp”. Ông cho rằng giới đầu tư cần nâng tỷ trọng nắm giữ vàng lên mức 5% tổng giá trị danh mục tài sản của họ để bảo hiểm rủi ro ở các tài sản khác.

Ông nói chỉ cần giới đầu tư nâng tỷ trọng nắm giữ vàng lên thêm một mức nhỏ, điều này cũng đủ gây tác động lớn đến thị trường vàng.

Xác suất kinh tế toàn cầu suy thoái tăng lên

Giá vàng còn cơ hội tăng nếu dịch Covid-19 biến thành đại dịch toàn cầu. Ảnh: Coin Week

Nhà kinh tế trưởng Mark Zandi của Moody’s Analytics, công ty con của hãng xếp hạng tín dụng toàn cầu Moody’s, nhận định kinh tế toàn cầu có thể suy thoái nếu dịch Covid-19 biến thành đại dịch.

Trong báo cáo gửi cho khách hàng, ông lưu ý xác suất kinh tế toàn cầu suy thoái đã tăng lên mức 40% so với mức 20% trong lần dự báo trước đây.

Các nhà phân tích ở Ngân hàng Morgan Stanley cho rằng rủi ro kinh tế toàn cầu suy yếu kéo dài do tác động của dịch Covid-19 sẽ giúp giá vàng duy trì ở các mức cao. Họ cho rằng dòng tiền đổ vào các quỹ ETF vàng có thể duy trì trong thời gian tới khi mà các mức lãi suất thực (sau khi trừ lạm phát) ở nhiều nơi trên thế giới đang ở mức âm.

Vàng sẽ có cơ hội thực sự để chứng minh giá trị trú ẩn tài sản an toàn của nó nếu dịch Covid-19 chuyển thành đại dịch. Nếu kịch bản đó xảy ra, các nhà kinh tế ở Công ty tư vấn Oxford Economics ước tính GDP toàn cầu sẽ tổn thất 1.100 tỉ đô la và cả nền kinh tế Mỹ lẫn khu vực sử dụng đồng euro (eurozone) sẽ rơi vào suy thoái trong nửa đầu năm nay.

Chris Dhanraj, một giám đốc chiến lược đầu tư ở Công ty BlackRock, nói: “Khi mà các cơn bùng phát dịch Covid-19 trên thế giới đang làm dấy lên lại các nỗi lo suy thoái, cần lưu ý rằng vàng đã chứng tỏ là chốt chặn vững mạnh trong ba cơn suy thoái kinh tế toàn cầu gần nhất”.

Michael Hsueh, nhà chiến lược ở Ngân hàng Deutsche Bank, nhận định so sánh giá vàng với giá nhiều tài sản khác cho thấy kim loại quí này có thể chưa bị định giá cao quá mức.

Giá vàng hiện nay khá đắt so với kim loại đồng hay dầu thô nhưng mức chênh lệch giá giữa chúng vẫn nằm dưới các mức đỉnh trong lịch sử.

Hsueh cho rằng mức đỉnh danh nghĩa của giá vàng nếu tính theo đồng đô la hiện nay sẽ là 2.700 đô la Mỹ.

Ý của ông Hsueh muốn nói là vàng từng đạt đỉnh cao nhất 850 đô la/ounce vào năm 1980. Và giá trị của 850 đô la vào thời điểm đó tương đương khoảng 2.700 đô la Mỹ hiện nay sau khi đã tính lạm phát.

Hsueh cho biết hiện này có khá nhiều nhà đầu tư đang chờ giá vàng điều chỉnh để mua vào.

Theo Bloomberg

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới