Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giới tính cản trở cơ hội của nữ doanh nhân Việt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giới tính cản trở cơ hội của nữ doanh nhân Việt

Trang Nguyễn

(TBKTSG Online) – Một báo cáo đặc biệt của Ngân hàng HSBC với tựa "Phụ nữ làm kinh doanh" (She’s the Business) chỉ ra 35% nữ doanh nhân đang gặp phải định kiến về giới tính khi huy động vốn cho doanh nghiệp của mình.

5 phụ nữ Việt Nam thì có 4 muốn khởi nghiệp

Doanh nhân nữ: Nhu cầu vay vốn hơn khả năng đáp ứng cả tỉ đô la

81% nữ doanh nhân kinh doanh tốt trên mạng xã hội

Giới tính cản trở cơ hội của nữ doanh nhân Việt
35% nữ doanh nhân đang gặp phải định kiến về giới tính khi huy động vốn cho doanh nghiệp của mình. Ảnh: HSBC

Được thực hiện với sự tham gia của hơn 1.200 doanh nhân ở châu Âu, châu Á, Trung Đông và Mỹ, báo cáo "Phụ nữ làm kinh doanh" đã tìm thấy sự khác biệt lớn giữa các thị trường, trong đó các doanh nhân nữ ở Anh và Hoa Kỳ gặp mức độ định kiến về giới tính cao nhất (lần lượt là 54% và 46%), và những nữ doanh nhân ở Trung Quốc gặp phân biệt giới tính ít nhất, chỉ ở mức 17%.

Định kiến này được thể hiện một cách rõ ràng trong quá trình đầu tư khi các nữ doanh nhân thường phải trả lời các câu hỏi về hoàn cảnh gia đình, uy tín của họ với tư cách là lãnh đạo doanh nghiệp hay làm sao phòng tránh thua lỗ…

“Bằng cách hỗ trợ các doanh nhân nữ đạt được mục tiêu và chuyến biến ý tưởng của họ thành tham vọng kinh doanh, chúng ta có thể khám phá những lợi ích hữu hình cho nền kinh tế nói riêng và cho cả quốc gia nói chung”, ông Tim chia sẻ.

Nghiên cứu cũng cho biết các doanh nhân nữ trên toàn cầu gọi vốn ít hơn 5% so với các doanh nhân nam. Ngoài ra, gần 61% doanh nhân nữ phải dự thầu với toàn bộ hay đại bộ phận là các nhà đầu tư nam, trong khi chỉ 10% doanh nhân nữ dự thầu với tất cả hoặc đa phần là các nhà đầu tư nữ.

Tổng cộng có 58% nữ doanh nhân lo ngại về những định kiến khi huy động vốn. Mối quan tâm lớn thứ hai là chuẩn bị kế hoạch kinh doanh (58%) và thiếu sự hỗ trợ (41%). Các doanh nhân nữ Hồng Kông (68%) thường có khuynh hướng bị từ chối tài trợ vốn, kế tiếp là Singapore (59%), trong khi các nữ doanh nhân Mỹ (65%) và Pháp (62%) lại khá thành công trong vấn đề này.

Các nữ doanh nhân tham gia khảo sát của HSBC – Phụ nữ làm kinh doanh qua đó đưa đề đạt những hỗ trợ mà họ mong muốn có được từ cộng đồng và xã hội. Nhiều nữ doanh nhân kêu gọi sự hỗ trợ để họ có thể tiếp cận các mạng lưới kinh doanh tốt hơn, tạo điều kiện để họ có cơ hội tiếp cận sự giới thiệu và kết nối nhằm mở rộng quy mô kinh doanh của mình.

Theo ông Tim Evans – Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam, báo cáo của ngân hàng này nhấn mạnh các tổ chức xã hội trên toàn cầu cần và phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ các doanh nhân nữ phát triển hơn nữa và tại Việt Nam cũng không ngoại lệ.

“Bằng cách hỗ trợ các doanh nhân nữ đạt được mục tiêu và chuyến biến ý tưởng của họ thành tham vọng kinh doanh, chúng ta có thể khám phá những lợi ích hữu hình cho nền kinh tế nói riêng và cho cả quốc gia nói chung”, ông Tim chia sẻ.

Phụ nữ Việt Nam giữ 36% các vị trí quản lý cấp cao

Một báo cáo khác của Grant Thornton có tiêu đề Phụ nữ trong Kinh doanh 2019 (Women in Business) cho biết phụ nữ hiện đang nắm giữ 29% các vị trí lãnh đạo cấp cao trên toàn cầu. Tại ASEAN, khoảng 94% doanh nghiệp có ít nhất một phụ nữ làm quản lý cấp cao và tỷ lệ các vị trí cấp cao do phụ nữ nắm giữ là 28%.

Ở Việt Nam, phụ nữ nắm giữ 36% các vị trí quản lý cấp cao, đứng thứ hai sau Philippines (37,5%) trong khu vực. Phụ nữ Việt Nam thường giữ bốn vị trí hàng đầu trong các doanh nghiệp bao gồm giám đốc tài chính (36%), tổng giám đốc hoặc giám đốc điều hành (30%), giám đốc nhân sự và giám đốc tiếp thị (25%).

Báo cáo cũng cho biết những rào cản mà các nữ lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam phải đối mặt, bao gồm thiếu khả năng tiếp cận các cơ hội làm việc phát triển (toàn cầu 27%,Việt Nam: 40%); tiếp cận các cơ hội kết nối (toàn cầu: 26%, Việt Nam: 35%); trách nhiệm chăm sóc khác ngoài công việc (toàn cầu: 25%, Việt Nam: 39%); tìm thời gian bên cạnh trách nhiệm công việc cơ bản (toàn cầu: 32%, Việt Nam: 35%).

Đây là những thách thức mà các nữ doanh nhân cho biết đã cản trở họ đạt được các kỹ năng và thẩm quyền để thành công trong vai trò của mình.

Phụ nữ làm kinh doanh do cơ hội thúc đẩy

Theo “Chỉ số Nữ doanh nhân” của tổ chức MasterCard (Mastercard Index Women Entrepreneurs 2018), nhu cầu sinh tồn thúc đẩy phụ nữ Việt Nam tìm kiếm cơ hội trong các mô hình kinh doanh quy mô nhỏ, ít công nghệ.

Nghiên cứu của MasterCard cũng cho biết phụ nữ ít có cơ hội vươn lên làm lãnh đạo doanh nghiệp khi trong bốn nhà lãnh đạo chỉ có một người là nữ.

Điều thú vị là các nữ doanh nhân Việt Nam có xu hướng do cơ hội “đưa đẩy” (43,8%) hơn là sự cần thiết (56,3%) trong giai đoạn khởi nghiệp ban đầu và họ nhận thức khá cao về các khả năng cần thiết để thực hiện điều đó. Các doanh nhân nữ cũng nhận thực tốt về những rủi ro trong kinh doanh và có thể so sánh với nam giới.

Theo ông Tim, qua nghiên cứu các kết quả khảo sát của báo cáo HSBC – Phụ nữ làm kinh doanh và những báo cáo liên quan khác, HSBC Việt Nam sẽ có thể hỗ trợ các nữ doanh nhân Việt nhiều hơn nữa trong việc phát triển kinh doanh mà không lo ngại về những định kiến về giới tính.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới