Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Glatz khánh thành nhà máy giấy đầu tiên tại Việt Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Glatz khánh thành nhà máy giấy đầu tiên tại Việt Nam

Anh Quân

Các cổ đông của Tập đoàn Glatz thăm hoạt động sản xuất của nhà máy sáng 26-3. Ảnh: Anh Quân

(TBKTSG Online) – Ngày 26-3, Tập đoàn Glatz (Đức) đã tổ chức khánh thành nhà máy giấy tại khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đây là nhà máy giấy đầu tiên của tập đoàn Glatz tại Việt Nam nhưng là nhà máy thứ 11 của tập đoàn này trên toàn thế giới.

Nhà máy chuyên sản xuất các loại giấy phục vụ sản xuất thuốc lá với công suất  12.000 tấn/năm. Tổng số vốn đầu tư cho nhà máy là 35 triệu đô la Mỹ, do tập đoàn Glatz đầu tư 100% vốn.

Ông Roman Low, Tổng giám đốc của Tập đoàn Glatz nói rằng Việt Nam đã tạo điều kiện rất tốt cho các doanh nghiệp Đức vào đầu tư nên tập đoàn Glatz đã quyết định xây nhà máy ở Việt Nam. Các sản phẩm giấy của Glatz đều hướng đến các thị trường Đông Á và Trung Đông.

Ông Roman Low cũng cho biết rằng hệ thống sản xuất và nhà xưởng đều được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm giảm thiểu tối đa sự tác động đến môi trường; đặc biệt là hệ thống nước thải được xây dựng khép kín và xử lý ngay tại nhà máy.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới