Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

GM báo mức lỗ kỷ lục

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

GM báo mức lỗ kỷ lục

Xe hơi của GM bày bán ở Detroit, Mỹ – Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Hãng xe hơi hàng đầu của Mỹ, General Motors Corp. hôm nay vừa thông báo lỗ 38,7 tỉ đô la Mỹ trong năm 2007. Đây là mức lỗ lớn nhất từ trước đến nay của hãng này.

Mức lỗ 38,7 tỉ đô la năm 2007 đã soán ngôi của mức lỗ kỷ lục năm 1992 là 23,4 tỉ đô la. Dù vậy, Chủ tịch Hội đồng quản trị của GM, Rick Wagoner, vẫn nhận định rằng công ty đã có bước tiến đáng kể trong năm 2007 khi giảm được chi phí khung ở Bắc Mỹ, đạt được một thỏa thuận lịch sử về nhân công và tăng trưởng vượt bậc ở châu Mỹ La tinh và châu Á.

Cùng với thông báo chẳng mấy vui vẻ này, GM cho biết sẽ loại một số nhân công hiện tại để thay bằng lực lượng lao động rẻ hơn.

Hãng ô tô có trụ sở ở Detroit này sẽ đề nghị thôi việc tự nguyện với toàn bộ 74.000 công nhân hưởng lương theo giờ của mình mà đại diện cho họ là Liên đoàn Công nhân Ô tô (UAW). Mức bồi thường thôi việc là 140.000 đô la cho người có thâm niên phục vụ hơn 10 năm và 70.000 đô la cho các đối tượng khác.

Công ty cũng đưa ra các khoản khuyến khích nghỉ hưu sớm: 45.000 đô la cho nhóm sản xuất và 62.500 đô la cho nhóm giao dịch có trình độ.

GM không tiết lộ sẽ sa thải bao nhiêu công nhân nhưng theo hợp đồng mới với UAW, công ty có thể thay thế 16.000 công nhân đang làm ở các khâu không thuộc lắp ráp bằng lực lượng lao động có giá rẻ hơn một nửa (mức cũ là 28 đô la/giờ).

Đây là đợt đề nghị thôi việc tự nguyện thứ hai của GM kể từ năm 2006 khi hãng này đề nghị thôi việc với 113.000 công nhân nhưng chỉ có 30.000 người chấp nhận.

Các hãng Ford Motor Co. và Chrysler LLC cũng đã đưa ra thông báo sẽ đề nghị nhân công thôi việc tự nguyện.

T.G (Theo AP, AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới