Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Gọi vốn nước ngoài cho 7 dự án du lịch biển

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Gọi vốn nước ngoài cho 7 dự án du lịch biển

Ngọc Lan

Dự án mang tên Ho Tram Strip (dải đất Hồ Tràm), có tổng số phòng khách sạn dự kiến lên đến 9.000 phòng. Ho Tram Strip được cấp phép hoạt động 50 năm với diện tích 169 héc ta bao gồm khu bờ biển dài ba km – Ảnh: THANH TÙNG.

(TBKTSG Online) – Trong khuôn khổ liên hoan du lịch biển Việt Nam tại Pháp vào hai ngày cuối tháng 4 vừa qua, có 7 dự án đầu tư vào các khu du lịch biển lớn ở Việt Nam được giới thiệu và mời gọi các nhà đầu tư quốc tế cho vay hoặc hợp vốn.

Theo thông tin từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), một trong hai nhà đồng tổ chức liên hoan, ban tổ chức đã giới thiệu 7 dự án du lịch biển tại Hải Phòng, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Bà Rịa- Vũng Tàu và Đà Nẵng.

Trong đó, khu du lịch sinh thái phức hợp biển Hồ Tràm (Bà Rịa-Vũng Tàu) với số vốn đầu tư cho giai đoạn 1 đến năm 2010 là 35 triệu đô la Mỹ, trên tổng số vốn đầu tư 4 tỉ đô la Mỹ. Đây là dự án phức hợp du lịch, giải trí cao cấp lớn nhất ở Việt Nam với diện tích đất 169 héc ta, khu nghỉ dưỡng liên kết thiết kế theo mô hình Las Vegas có 9.000 phòng.

Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá (Cát Bà, Hải Phòng), thuộc khu dự trữ sinh quyển đảo Cát Bà với diện tích hơn 171 héc ta, cần tài trợ vốn vay 67,4 triệu đô la Mỹ, trong đó, vốn cho giai đoạn 1 là 25,2 triệu đô la Mỹ.

Tại miền Trung có 4 dự án gọi vốn đầu tư, trong đó có dự án Celadon tại Hòn Ngang (Vạn Ninh, Khánh Hòa), diện tích 295 héc ta, tổng vốn đầu tư là 230 triệu đô la Mỹ, trong đó gọi vốn nước ngoài đầu tư là 160 triệu đô la.

Dự án tiếp theo là khu nghỉ dưỡng Thuận Thảo (Tuy Hòa, Phú Yên), diện tích đất trên 9,3 héc ta, kêu gọi tài trợ vốn vay là 45,4 triệu đô la Mỹ. Riêng khu nghỉ dưỡng Rainbow (Phù Cát, Bình Định), diện tích 56 héc ta, kêu gọi tài trợ vay 11,2 triệu đô la Mỹ, kêu gọi góp vốn 5,6 triệu đô la Mỹ.

Dự án thứ tư ở miền Trung là khu nghỉ dưỡng Đà Nẵng Luxury (Khuê Mỹ, Đà Nẵng), diện tích đất 12 héc ta, kêu gọi tài trợ cho vay là 70 triệu đô la Mỹ, kêu gọi góp vốn là 37,1 triệu đô la Mỹ. Đà Nẵng cũng có một dự án du lịch khác được giới thiệu là Olalani Resort and Condotel (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), diện tích 7 héc ta, kêu gọi tài trợ vay 16 triệu đô la Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới