Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Google đào tạo kỹ thuật số cho nông dân Việt Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Google đào tạo kỹ thuật số cho nông dân Việt Nam

Ngọc Hùng

Google đào tạo kỹ thuật số cho nông dân Việt Nam
Ông Eric Schmidt -Chủ tịch điều hành Tập đoàn Alphabet Inc (bên trái) và ông Ted Osius- Đại sứ Mỹ tại Việt Nam (bên phải) cùng đại diện Hội nông dân Việt Nam (ở giữa) đang khởi động dự án. Ảnh do Google.org cung cấp.

(TBKTSG Online) – Ông Eric Schmidt, hiện là Chủ tịch điều hành tập đoàn Alphabet Inc, là người chịu trách nhiệm về hoạt động đối ngoại của toàn bộ lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn Alphabet, bao gồm cả Google, Inc., đã có mặt tại Hà Nội để khởi động dự án đào tạo kỹ thuật số cho nông dân Việt Nam hôm nay 26-5.

Ông Eric Schmidt tin rằng internet sẽ đem lại lợi ích cho người dân Việt Nam bởi nhiều lý do, trong đó có thực tế là các sản phẩm và ứng dụng của Google rất phổ biến tại Việt Nam, và Việt Nam là quốc gia có lượng người dùng YouTube đứng thứ hai thế giới, và sẽ còn tăng nữa. Tuy nhiên, phần lớn người dùng tập trung ở các thành phố, trong khi ông và công ty muốn nó tới được mọi người dân. Mục đích chính là giúp những người nông dân gia tăng năng suất lao động. Điều này sẽ tốt cho họ, tốt cho đất nước và tốt cho thế giới.

Vì thế, điều mà ông Eric Schmidt muốn làm là tận dụng nguồn tài nguyên có sẵn của Việt Nam, giúp người nông dân ứng dụng kết nối internet vào công việc đồng áng của họ.

“Tôi có cảm giác rất tốt về việc này và bản thân cũng đã tìm hiểu về nghề nông của Việt Nam. Tôi biết được rằng internet sẽ giúp tăng năng suất làm việc của người nông dân, ứng dụng công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi, xem dự báo thời tiết và giúp gieo trồng hiệu quả hơn”, ông Eric Schmidt nói.

Đó là lý do vì sao Google.org hợp tác với Hội Nông dân Việt Nam cùng với một khoản tài trợ dành cho nông dân.

Theo thông cáo báo chí phát đi chiều 26-5-2017, thông qua hoạt động hỗ trợ này, Google sẽ giúp Hội Nông dân Việt Nam đào tạo 40 tập huấn viên và 500 cán bộ Hội, những người sẽ trực tiếp đào tạo cho 10.000 nông dân thông qua các buổi đào tạo ngoại tuyến. Hoạt động này đồng thời dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho thêm 20.000 nông dân thông qua các chương trình đào tạo trực tuyến.

"Chúng tôi chọn Hội Nông dân Việt Nam vì họ là những người trực tiếp làm việc với những người nông dân, họ có thể thay mặt chúng tôi giao tiếp với người nông dân. Tôi muốn các bạn hãy nghĩ về những người nông dân trong tương lai, khi họ dùng điện thoại thông minh để tìm cách nâng cao hiệu suất công việc…", theo lời phát biểu gửi báo chí của ông Eric Schmidt.

Xem thêm

>>> Nhật Bản hỗ trợ nông dân Bình Thuận trồng bạc hà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới