Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hà Giang dự tính xây khu nhà hành chính tập trung

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hà Giang dự tính xây khu nhà hành chính tập trung

Quốc Hùng

Hà Giang dự tính xây khu nhà hành chính tập trung
Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương được khánh thành vào tháng 2-2014. Ảnh minh họa: Quốc Hùng

(TBKTSG Online) – Lãnh đạo tỉnh Hà Giang kêu gọi nhà đầu tư tham gia phát triển dự án nhà hợp khối trụ sở các cơ quan hành chính và Trung tâm Hội nghị của tỉnh.

Đây là một trong số các dự án quan trọng mà tỉnh đã mời gọi các nhà đầu tư tham gia theo hình thức đối tác công-tư (PPP) và xã hội hóa tại diễn đàn Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2015 diễn ra chiều ngày 16-5.

Theo baodientu.chinhphu.vn, với chủ đề "Doanh nghiệp phát tài, Hà Giang phát triển", tỉnh Hà Giang mời gọi nhà đầu tư tham gia phát triển dự án nhà hợp khối trụ sở các cơ quan hành chính và Trung tâm Hội nghị của tỉnh với tổng mức đầu tư 603 tỉ đồng.

Đây cũng là dự án quan trọng trong kế hoạch triển khai thực hiện trong năm nay mà Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang đã thông qua trước đó.

UBND tỉnh Hà Giang năm 2013 đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực hợp khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại thành phố Hà Giang ở khu đất rộng 6 héc ta tại trung tâm thành phố thuộc tổ 07 phường Nguyễn Trãi. Theo quy hoạch dự án gồm bốn khu với từ 3 đến 10 tầng lầu.

Theo UBND tỉnh, lý do và sự cần thiết lập quy hoạch xây dựng khu vực hợp khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh nhằm tạo thành khu làm việc tập trung của các cơ quan hành chính sở, ban, ngành và các đoàn thể của tỉnh, nhằm đáp ứng được các yêu cầu về trụ sở làm việc, đồng thời tạo nên một quần thể công trình kiến trúc đẹp, tạo nên diện mạo cảnh quan đô thị hiện đại có tính biểu tượng cho tỉnh Hà Giang.

Mặt khác, việc xây dựng công trình cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc liên hệ, phối hợp, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát công tác giữa các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính và đoàn thể của tỉnh, tiết kiệm diện tích đất xây dựng các trụ sở cơ quan, tiết kiệm chi phí đầu tư, cải tạo, xây dựng mới các công trình.

Trước Hà Giang, nhiều địa phương khác cũng đã và đang xây dựng cơ quan hành chính tập trung như Đà Nẵng (1.900 tỉ đồng), Bình Dương (hơn 1.400 tỉ đồng), Bà Rịa-Vũng Tàu (hơn 1.000 tỉ đồng), Lâm Đồng (1.014 tỉ đồng)…

Mới đây,Thủ tướng cũng đã đồng ý về nguyên tắc cho tỉnh Hải Dương thực hiện dự án Khu hành chính tập trung với tổng vốn đầu tư dự toán trên 2.000 tỉ đồng.

Hiện Đồng Nai cũng đã tính chi ra 2.200 tỉ đồng xây dựng khu trung tâm hành chính tại khu đô thị mới Tam Phước, Biên Hòa, còn Khánh Hòa tính chi đến 5.500 tỉ đồng dời trung tâm hành chính tỉnh về phía tây Nha Trang…

Lý do mà hầu hết các địa phương muốn có trung tâm hành chính tập trung là vì sự cần thiết, hiệu quả, tiết kiệm, thuận lợi cho người dân cũng như công tác quản lý.

Tại diễn đàn xúc tiến Đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2015, ngoài dự án nhà hợp khối trụ sở các cơ quan hành chính và Trung tâm Hội nghị của tỉnh, tỉnh còn mời gọi đầu tư vào dự án khác như dự án cụm các trường chuyên nghiệp của tỉnh (520 tỉ đồng), khách sạn tiêu chuẩn 4 sao Yên Biên hay khu đô thị phường Phương Thiện (tổng mức đầu tư 95,7 tỉ đồng).

Mời đọc thêm:

>>> Lại thêm trung tâm hành chính nghìn tỉ!

>>> Nhiều trung tâm hành chính lớn sắp ra đời!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới