Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hà Nội đã hỗ trợ cho người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gần 1.200 tỉ đồng

Vân Ly

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Hà Nội đã hỗ trợ an sinh xã hội với số tiền gần 1.190 tỉ đồng cho gần 3 triệu lượt người, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hà Nội hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do Covid-19. Ảnh: TTXVN

Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính đến ngày 21-9, Hà Nội đã phê duyệt hỗ trợ an sinh xã hội cho hơn 7.300 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19 với số tiền gần 22 tỉ đồng. Trong đó, các cơ quan chức năng đã chi trả kinh phí hỗ trợ cho hơn 6.000 hộ với kinh phí là hơn 18 tỉ đồng, số còn lại sẽ nhận trong những ngày tới.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ theo gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ đã đến với gần 170.000 lao động tự do với số tiền gần 246 tỉ đồng; 21.300 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với kinh phí là hơn 85 tỉ đồng…

Từ đầu tháng 7 đến nay, toàn thành phố Hà Nội có 1,6 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được tiếp cận chính sách, nguồn lực từ gói hỗ trợ của Chính phủ. Kinh phí từ nguồn ngân sách đã hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động là gần 608 tỉ đồng.

Về gói hỗ trợ đặc thù của thành phố Hà Nội, các địa phương đã rà soát và ra quyết định hỗ trợ cho gần 286.000 người, hộ kinh doanh với kinh phí phê duyệt hơn 290 tỉ đồng. Những trường hợp này nhận hỗ trợ bằng tiền mặt, tối thiểu mỗi người, gia đình nhận được 1 triệu đồng.

Từ nguồn vận động xã hội hóa, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương đã hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho tổng số hơn một triệu lượt người, hộ gia đình với số tiền gần 292 tỉ đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới