Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hà Nội kiến nghị làm công viên ở bãi giữa, ven sông Hồng

Thái Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tại phiên giải trình về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực bãi bồi ven sông Hồng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội ngày 26-11, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị UBND thành phố chấp thuận phương án để 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ và Long Biên lập đề án phát triển bãi nổi giữa và ven sông Hồng thành công viên.

Khu vực bãi đá ven sông Hồng thuộc quận Tây Hồ bị lấn chiếm thành nơi vui chơi tự phát của người dân Hà Nội, gây phức tạp về an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường. Ảnh: TTXVN

Hiện nay, tại khu vực trung tâm Hà Nội đang rất thiếu không gian công cộng, nhất là các không gian văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi và thể thao, triển lãm nghệ thuật của người dân. Với lợi thế về giao thông đường sông, cảnh quan mặt nước và cây xanh, khu vực bãi giữa, bãi bồi sông Hồng là điều kiện tốt để phát triển các không gian nhằm phục vụ nhu cầu cộng đồng.

Nhiều năm qua, cùng với khảo sát để tiếp tục mở rộng các dự án làm sạch sông Hồng trên địa bàn, UBND quận Hoàn Kiếm đã hướng tới mục tiêu phát triển bãi giữa, bãi ven sông Hồng thành công viên văn hóa, du lịch của thủ đô.

Trong đó, khai thác hiệu quả quỹ đất và lợi thế tiềm năng, vẻ đẹp tự nhiên của sông Hồng, đầu tư cải tạo khu vực bãi giữa, bãi bồi ven sông thành công viên văn hóa du lịch, định hướng lấy sông Hồng là trục cảnh quan tạo không gian mở, xanh, có hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại, làm điểm đến vui chơi, tham quan du lịch hấp dẫn du khách.

Cùng với đó, quận Hoàn Kiếm sẽ tôn tạo không gian xanh, cảnh quan, mặt nước, giải quyết triệt để nạn lấn chiếm đất bãi giữa, bãi bồi ven sông Hồng, các vi phạm trật tự xây dựng và cải thiện vệ sinh môi trường đang rất ô nhiễm, khi phần lớn diện tích đất bãi hiện bị người dân tứ xứ tự phát lấn chiếm trồng rau màu.

Với mong muốn đó, quận Hoàn Kiếm đã nhiều lần kiến nghị thành phố Hà Nội cho phép kết hợp 3 quận Ba Đình, Tây Hồ, Long Biên có bãi Nghĩa Dũng, bãi tre ngà, bãi đá ven sông  phối hợp triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường và cùng nhau quy hoạch lập đề án “Phát triển bãi nổi giữa và ven sông Hồng thành Công viên văn hóa đa năng”… Kiến nghị này sẽ tiếp tục được UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất vào kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2022.

Được biết, khu vực bãi bồi ven sông Hồng thuộc quận Hoàn Kiếm và một phần quận Long Biên có tổng diện tích khoảng 15,3-18,05 héc-ta với chiều dài bờ sông 3,8 km, cộng thêm nhiều khu vực bãi ven sông Hồng thuộc quận Ba Đình, Tây Hồ có cảnh quan rất đẹp nhưng bao năm qua bị hoang hóa, lấn chiếm và xảy nhiều vi phạm về trật tự xây dựng đô thị.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới