Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hà Nội: Ngành chăn nuôi gia cầm điêu đứng vì dịch

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hà Nội: Ngành chăn nuôi gia cầm điêu đứng vì dịch

Thùy Dung

Hà Nội: Ngành chăn nuôi gia cầm điêu đứng vì dịch
Người dân không mặn mà với các cửa hàng bán gia cầm – Ảnh minh họa: Thùy Dung

(TBKTSG Online) – Do lo sợ dịch cúm gia cầm A/H5N1, người tiêu dùng ngại mua gà, vịt, trứng… khiến sức mua và giá của các sản phẩm này giảm mạnh. Theo Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), tình hình này nếu không được giải quyết sớm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cân đối cung cầu và khiến ngành này điêu đứng.

Chợ ế ẩm

Mặc dù dịch cúm gia cầm đã dừng lại ở 22 địa phương trên cả nước, không có Hà Nội, song tại hầu hết các chợ nội và ngoại thành của thủ đô các gian hàng thịt gia cầm khá vắng vẻ và hầu như không có người qua lại.

Chị Nguyễn Thị Hoa, một tiểu thương buôn gà tại chợ Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, ngoại thành Hà Nội cho hay giá các loại gia cầm giảm liên tục từ Tết tới nay và hiện chỉ còn 75.000-80.000 đồng/kg gà ta, trong khi vào thời điểm trước Tết, giá gà này ít nhất cũng 120.000 đồng/kg. Tương tự, giá ngan (vịt xiêm) cũng giảm không kém, chỉ 70.000 đồng/kg hồi trước tết nay chỉ còn 50.000 đồng/kg.

Tại một chợ ở Dương Nội có khoảng 10 gian hàng bán gia cầm nhưng hiện chỉ có khoảng 2-3 gian bày bán. Anh Trần Văn Chiến, tiểu thương, cho hay, dù có nhiều gian hàng đóng cửa nhưng số lượng gà, vịt mà anh bán ra cũng không tăng lên, chỉ khoảng 15-20kg/ngày thay cho mức 60-70kg/ngày hồi trước Tết.

“Đã vậy, nhiều chị em đi chợ còn không dám ra ngó ngàng dãy hàng gia cầm vì sợ dịch bệnh”, anh Chiến buồn bã nói.

Theo ghi nhận của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, tại nhiều chợ nội thành Hà Nội như chợ Thanh Xuân, Trần Phú, Hà Đông…tình hình kinh doanh cũng khá trầm lắng. Các sạp bán thịt, trứng gia cầm vắng vẻ mặc dù giá bán đã giảm và tiểu thương tích cực chào mời. Hơn nữa, sức tiêu thụ càng chậm hơn khi các mối đặt hàng lớn như quán ăn, nhà hàng…giảm lượng mua.

Lo mất cân đối cung cầu

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài gòn Online, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó cục trưởng Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) cho hay, dịch cúm gia cầm buộc nhiều gia đình phải ngừng sử dụng các sản phẩm từ gia cầm cộng với tư thương ép giá khiến giá các sản phẩm này càng giảm mạnh.

Số liệu thống kê của Cục chăn nuôi cho thấy, hiện giá các sản phẩm gia cầm đã giảm khoảng 20% so với thời điểm đầu năm. Tại Hà Nội, giá gà lông màu chỉ còn 35.000-39.000 đồng/kg, gà công nghiệp 25.000-29.000 đồng/kg. Đặc biệt, trứng gà công nghiệp cũng giảm mạnh, chỉ còn 1.200-1.500 đồng/quả; con giống gia cầm giảm tới 70%, dao động từ  2.000-5.000 đồng/con.

Ông Trọng cho hay, hiện đang xảy ra tình trạng cung vượt cầu do người dân ít tiêu thụ thịt gia cầm khiến người chăn nuôi không dám tái đàn. “Như vậy, trong 2-3 tháng nữa nguồn cung thực phẩm giảm mạnh và rồi có thể giá sẽ tăng lên. Lúc đó có thể sẽ xảy ra tình trạng nhập lậu các sản phẩm gia cầm vì giá trong nước và nước ngoài chênh lệch”, ông Trọng nói.

Để giúp người chăn nuôi tự chủ về con giống và nhanh chóng tái đàn, Bộ NNPTNT đang xây dựng mô hình sản xuất giống tại chỗ cho 7 tỉnh biên giới phía Bắc và dự kiến sẽ được triển khai trong tháng 3. Đồng thời, bộ cũng đang khuyến khích người chăn nuôi hình thành mô hình chăn nuôi an toàn sinh học để giảm rủi ro về dịch bệnh.

Trong tuần từ ngày 25-2 đến ngày 3-3 đã có thêm tỉnh Bình Dương công bố dịch bệnh, nâng tổng số tỉnh đã công bố dịch bệnh từ đầu năm tới nay lên con số 22 tỉnh và 63 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 trên cả nước.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới