Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hà Nội: Nhiều hộ chưa được dùng mạng cấp nước

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hà Nội: Nhiều hộ chưa được dùng mạng cấp nước

(TBKTSG Online) – Theo ông Lê Văn Dục, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, tại khu vực Hà Nội mới mở rộng, hiện số hộ được sử dụng mạng cấp nước của thành phố rất ít. Chính vì vậy, trong năm nay, thành phố tập trung phát triển cả phần nguồn và mạng cấp nước sạch trên địa bàn.

Hiện toàn thành phố chỉ có 17 nhà máy và 10 trạm sản xuất nước, chủ yếu khai thác nguồn nước ngầm với số giếng khai thác là 251 giếng. Công suất cấp nước của toàn bộ hệ thống cấp nước hiện nay mới chỉ đạt từ 662.000 đến 730.000m3/ngày đêm.

Với sản lượng nước như vậy nên nhiều người dân Hà Nội vẫn chưa được sử dụng nước sạch. Chẳng hạn, khu vực TP Hà Đông, tổng số hộ dân được cấp nước là 32.000 hộ, đạt tỷ lệ tương đương 90,8% dân số. Tại TP Sơn Tây, tổng số hộ dân được cấp nước là 17.000 hộ, đạt 72% dân số.

NGUYỄN VŨ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới