Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hà Nội nhộn nhịp kinh doanh mùa Giáng sinh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hà Nội nhộn nhịp kinh doanh mùa Giáng sinh

Cây thông đỏ tạo nên màu sắc Giáng sinh cho một số cửa hàng tại Hà Nội – Ảnh: Thoa Nguyễn

(TBKTSG Online) – Không náo nhiệt như TPHCM nhưng không khí mua bán tại các tuyến phố lớn ở Hà Nội cũng trở nên nhộn nhịp hơn trong những ngày cận Giáng sinh.

Theo truyền thống, ngày Giáng sinh không thể nào thiếu vắng những cây thông Noel. Một cây thông cao 90 cm có giá thấp nhất là 120.000 đồng/cây, cây cao 1,2m có giá khoảng 180.000 đồng/cây, loại 1,8m có giá khoảng 420.000 đồng/cây và cây cao nhất 3,6m có giá dao động trên dưới 2 triệu đồng/cây.

Theo nhân viên bán hàng tại BigC, gần đến ngày Noel lượng hàng bán ra càng nhiều, năm nay cây thông phủ tuyết trắng được rất nhiều người ưa chuộng. Mỗi ngày, gian hàng đồ trang trí Giáng sinh có thể bán được từ 30-50 cây.

Ngoài cây thông màu xanh truyền thống, năm nay nhiều chủ cửa hàng còn nhập về cây thông màu đỏ rực giúp khách hàng có cảm giác ấm áp hơn trong những ngày trở trở rét này.

Hình nộm ông già Noel trước các cửa hàng, trung tâm mua sắm cũng khiến nhiều trẻ em háo hức, đặc biệt là những ông già Noel có thể cử động theo nhạc. Một ông già như thế có giá khoảng từ 1,4 đến 2,5 triệu đồng tùy thuộc theo các kích cỡ. Mặt hàng ông, bà già Noel bơm hơi có giá khoảng 800.000 đồng/một đôi cũng được nhiều người chú ý.

Mũ, quần áo ông già Noel là một trong những mặt hàng được bày bán nhiều nhất tại các cửa hàng này, với giá từ 4.000 đến 35.000 đồng/chiếc, tăng từ 1.000 đến 4.000 đồng/chiếc so với năm ngoái.

Quần áo ông già Noel loại dành cho người lớn dao động từ 80.000 đến 150.000 đồng/bộ; loại dành cho trẻ em có giá từ 30.000 đến 50.000 đồng/bộ. Các loại phụ trang khác như vòng nguyệt quế có giá từ 40.000 đến 350.000 đồng/vòng; quả cầu, đèn nháy, gói quà có giá từ 20.000 đến 70.000 đồng/bộ, hoa tuyết có giá khoảng 80.000 đồng.

Chị Hường, chủ cửa hàng số 65 Hàng Mã cho biết, so với năm trước giá đồ trang trí phục vụ cho ngày lễ Giáng sinh đều cao hơn 5-10%, cũng có mặt hàng như cây thông, hình nộm ông già Noel tăng khoảng 15%.

Chủ cửa hàng quà tặng số 64A phố Đội Cấn nói rằng trước lễ Giáng sinh khoảng hơn một tuần đã có nhiều người đến chọn quà và đặt dịch vụ chuyển quà đến tận nhà. Không chỉ những món quà đặc biệt của Giáng sinh, mà những mặt hàng như khăn, dép bông, đồ trang sức… cũng được nhiều người lựa chọn. Giá cả phí dịch vụ được tính theo km vận chuyển và có tăng hơn năm ngoái từ 30.000 đến 40.000 đồng/dịch vụ.

Thiệp chúc mừng cũng là một trong những mặt hàng bán chạy trong những ngày này, trong đó, loại được nhiều người ưa chuộng nhất là loại thiệp làm thủ công, trang trí bởi hình những ông già Noel nổi hoặc gắn hoa khô, vòng nguyệt quế; có giá từ 10.000 đến 15.000 đồng/chiếc, nhiều loại có giá khoảng 30.000 đồng/chiếc.

Không khí nhộn nhịp của mùa lễ hội cũng tràn vào các khách sạn, nhà hàng lớn và khách hàng dễ dàng cảm nhận được một Giáng sinh đầy màu sắc từ những cây thông được trang trí rực rỡ, những bông tuyết trắng, những vòng nguyệt quế được treo tại các tiền sảnh, lối ra vào. Những khách sạn lớn như Daewoo, Melia, Sofitel, Horison… cũng đã thông báo chương trình tiệc Giáng sinh với giá từ 25 đến 60 đô la Mỹ/người.

THOA NGUYỄN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới