Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hà Nội những điều “Còn và mất” qua ống kính

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hà Nội những điều “Còn và mất” qua ống kính

Hà Linh

(TBKTSG Online) – 40 bức ảnh về Hà Nội từ năm 1975 đến năm 2010 của họa sĩ Lê Thiết Cương và bà Eva Lindskogs (người Thụy Điển) sẽ được trưng bày trong một triển lãm có tên “Còn & mất” tại gallery 39 Lý Quốc Sư, Hà Nội từ 16 giờ 30 ngày 18-3 đến hết ngày 28-3.

Trong số tác phẩm này, có 20 bức ảnh của Lê Thiết Cương và 20 bức ảnh của Eva Lindskog. Nếu Eva Lindskog chụp bằng phim đen trắng Kodak thì Lê Thiết Cương chụp bằng máy kỹ thuật số Canon 5D Mark II, ảnh màu.

Hai mươi tác phẩm của Eva Lindskog được chọn từ 800 bức ảnh mà bà đã chụp ở Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1989, khổ 30x45cm được lồng trong khung trắng.

Một tác phẩm của Eva Lindskog sẽ được trưng bày tại triển lãm “Còn & mất” tại gallery 39 Lý Quốc Sư, Hà Nội

Ảnh của Eva Lindskog, có bức chụp người dân Hải Phòng đứng ở ngã tư xem bản đồ chiến sự giải phóng Tây Nguyên năm 1975; có bức chụp năm cô gái mặc quần áo giống nhau và đứng cười dưới hiên nhà Dịch Vọng với vài chiếc xe đạp phía sau, có bức chụp chiếc tàu điện chạy qua góc phố và bọn trẻ con đu phía đuôi tàu – nơi người ta vẫn thường để quang gánh; cũng có bức chụp cảnh phố Tràng Tiền toàn người đi xe đạp…

Trong khi đó, hai mươi tác phẩm của Lê Thiết Cương được chụp từ năm 1997 đến năm 2010 và phóng với đủ kích cỡ 18x24cm, 30x45cm, 50x75cm.

Đó là những khoảnh khắc ở phố Hàng Vải, hai ông già tựa lưng vào tường. Một ông hút thuốc lào, phía sau đề chữ “Đây! Thuốc lào hết ý”; một ông già hút thuốc lá ngồi bên 2 chiếc xe đạp, vài chiếc săm, sợi dây thun lòng thòng, tường ghi chữ vôi “vá xe 9 thay vành”. Đó là hình ảnh cặp vợ chồng trẻ đi xe SH với đứa con ngồi giữa, trong phiên chợ tết, vẫn mua cho mình bó lá mùi về tắm cuối năm…

Bên cạnh triển lãm ảnh này, họa sĩ Lê Thiết Cương và bà Eva Lindskog còn in 300 cuốn sách ảnh, song ngữ, khổ 28x20cm. Ngoài 40 tác phẩm có mặt trong triển lãm “Còn & mất”, cuốn sách còn có nhiều bức ảnh khác mà họ chụp về Hà Nội.

Năm 2007, Lê Thiết Cương đã từng cùng Eva Lindskog thực hiện một triển lãm ảnh mang tên “Việt Nam 80-00” (giai đoạn 1980-2000) tại gallery 39 Lý Quốc Sư (tháng 9-2007) và trưng bày tiếp vào tháng 12-2009 tại Viện bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Lê Thiết Cương là họa sĩ, chủ nhân gallery 39 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Anh viết báo, tạp bút, vẽ minh họa và làm sách. Eva Lindskog là nhà xã hội học người Thụy Điển, đã từng có hai mươi năm sống tại Việt Nam và làm các dự án xã hội học ở Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới