Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hà Nội sẽ có chính sách cho người nhận lương 7 triệu đồng/tháng mua nhà ở xã hội

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Hà Nội sẽ có chính sách để người lao động với mức lương bình quân 7 triệu đồng/tháng cũng có thể tiếp cận được nhà ở xã hội.

Một khu nhà ở xã hội. Ảnh: TL

Theo TTXVN, trong cuộc đối thoại với công dân, lao động thủ đô năm 2023 diễn ra hôm 18-5 vừa qua, liên quan đến nhà ở xã hội, người lao động đưa ra mong muốn thành phố sẽ có chính sách để công nhân được thuê, mua nhà với cơ chế hỗ trợ của nhà nước; nâng cấp 9 khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh) nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt và an toàn khi thuê trọ.

Trả lời những góp ý này, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố đang thực hiện theo đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sở sẽ tiếp tục rà soát, dành ra quỹ đất để phục vụ công tác phát triển nhà xã hội và bổ sung quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ với các thiết chế công đoàn.

Đến năm 2030, địa phương hướng đến tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố đều có nhà ở xã hội phục vụ người lao động. Đặc biệt, Hà Nội sẽ có chính sách riêng để công nhân có mức lương bình quân 7 triệu đồng cũng có thể tiếp cận được nhà ở xã hội.

Tại buổi đối thoại, người lao động cũng có những thắc mắc về chính sách việc làm, chế độ bảo hiểm, giải pháp an toàn giao thông…

Ở vấn đề bảo hiểm, đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội đang được triển khai lấy ý kiến theo hướng mở rộng quyền, lợi ích cho các nhóm người tham gia như giảm điều kiện tối thiểu về số năm tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng hưu, hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần.

1 BÌNH LUẬN

  1. Không nên chạy theo phong trào. Cần có một chiến lược quốc gia: ưu tiên bán cho những ai? Như công nhân chưa có sở hữu nhà, đang ở thuê; người lao động nghèo chưa có sở hữu nhà. Chứ không chỉ chăm bẳm lương 7 triệu trở xuống, một khi họ đã có sở hữu nhà. Đồng thời phải ban hành luật thuế bất động sản với những người sở hữu nhà giá trị lớn, nhiều bất động sản, nhà bỏ hoang lãng phí càng đánh thuế cao…. Đừng làm những luật chưa cần như luật đạo đức công vụ. Năm nào mà không học đạo đức!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới