Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hà Nội sẽ không xây sân gôn trên đất trồng lúa hiệu quả

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hà Nội sẽ không xây sân gôn trên đất trồng lúa hiệu quả

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố sẽ không đầu tư xây dựng sân gôn tại các khu vực đất trồng lúa có năng suất hiệu quả, khu vực đất nông nghiệp đặc dụng, khu vực tập trung đông dân cư sinh sống và làm việc có khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

Thông tin này được đưa ra trong buổi giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hồi cuối tuần. Hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội có 4 sân gôn đang hoạt động và triển khai xây dựng, bao gồm: sân gôn Hà Nội tại xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn), sân gôn Vân Trì (xã Vân Trì, huyện Đông Anh), sân gôn Đồng Mô (khu du lịch đảo Vua – Đồng Mô, thị xã Sơn Tây) và sân gôn hồ Văn Sơn.

UBND TP Hà Nội sẽ thận trọng trong việc xem xét, điều chỉnh các dự án có chức năng làm sân gôn đang trong giai đoạn nghiên cứu lập quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ quá trình thẩm định, phê duyệt các dự án làm sân gôn theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, tuyệt đối không gây ô nhiễm môi trường.

Theo Hà Nội Mới

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới