Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hà Nội: Sẽ thanh tra các dự án nông nghiệp ‘biến đổi’ thành khu nghỉ dưỡng

Thái Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Nhiều dự án đầu tư, phát triển nông nghiệp tại Hà Nội thời gian qua đã bị chủ đầu tư tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, biến thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Tại phiên chất vấn về việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, HĐND thành phố yêu cầu thanh tra ngay trong tháng 5 này.

Phiên chất vấn về việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội – Ảnh: Cổng giao diện điện tử UBND thành phố Hà Nội

Theo Cổng giao diện điện tử UBND thành phố Hà Nội, báo cáo giám sát của HĐND thành phố tại phiên chất vấn về thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp cho thấy, trong khi nhiều hộ sản xuất, doanh nghiệp loay hoay vì không được hướng dẫn xây dựng công trình hạ tầng để làm nông nghiệp công nghệ cao thực sự, Hà Nội đang xuất hiện tình trạng nhiều mô hình đầu tư nông nghiệp nhưng không sản xuất, biến tướng thành điểm du lịch, nghỉ dưỡng.

Nhiều diện tích đất nông nghiệp nằm trong phạm vi triển khai dự án phi nông nghiệp nhưng dự án chậm tiến độ chưa giải phóng mặt bằng, nông dân giữ đất chờ dự án, không quan tâm đến sản xuất hoặc tình trạng người dân không mặn mà với đồng ruộng để đất bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Theo HĐND thành phố Hà Nội, dẫn chứng về dự án trồng hoa cây cảnh tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hoa Bay. Triển khai năm 2017 trên diện tích khoảng 1 héc-ta, song hiện nay dự án này đã mở rộng diện tích, biến thành khu du lịch sinh thái, đặt tên là Vườn sinh thái Phúc Thọ Hoa Bay, trái với mục đích sử dụng đất được phê duyệt.

Hợp tác xã du lịch và nông nghiệp Hoa Sơn rộng 7 héc-ta tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, ngoài trồng rau hữu cơ, nuôi lợn rừng, dê núi, nay trang trại này đã sửa chữa, xây dựng nhiều nhà nghỉ để đón các đoàn khách đến nghỉ dưỡng…

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh nhìn nhận, một số chính sách về đầu tư, phát triển nông nghiệp của Hà Nội thực hiện còn hạn chế, chưa phát huy hiệu quả. Việc phối hợp giữa các sở, ngành của thành phố và UBND quận, huyện, thị xã trong thanh tra, giám sát, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân thực hiện các dự án còn thiếu chặt chẽ, còn để xảy sai phạm.

TTXVN đưa tin, phiên chất vấn có phần giải trình của ông Nguyễn Đình Sơn, Phó chủ tịch phụ trách UBND huyện Phúc Thọ, về Vườn sinh thái Phúc Thọ Hoa Bay.

Ông Sơn cho biết, sau khi dư luận phản ánh, UBND huyện đã lập đoàn kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư không được đầu tư thêm các hạng mục công trình, phải tự ý tháo dỡ ngay các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp và đất thủy lợi, bãi sông trước ngày 25-12-2022. Trường hợp không tự ý tháo dỡ, sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

HĐND thành phố yêu cầu các cấp có thẩm quyền làm rõ dự án Vườn sinh thái Phúc Thọ Hoa Bay có vi phạm không, trách nhiệm của các ngành, chính quyền địa phương đến đâu mà đến nay sau gần nửa năm, các vi phạm vẫn tồn tại.

TTXVN dẫn thông tin từ HĐND thành phố Hà Nội, yêu cầu chuyển dự án vi phạm về UBND thành phố tổ chức thực hiện thanh tra. Khi thực hiện thanh tra dự án, đề nghị UBND thành phố Hà Nội mời đại diện Thường trực HĐND tham gia giám sát. Việc thanh tra dự án khu sinh thái Hoa Bay thực hiện ngay trong tháng 5-2023.

Dự án Vườn sinh thái Phúc Thọ Hoa Bay, huyện Phúc Thọ được HĐND thành phố Hà Nội yêu cầu thanh tra ngay trong tháng 5-2023 – Ảnh: TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới