Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hạ tầng TPHCM thu hút nhà đầu tư nước ngoài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hạ tầng TPHCM thu hút nhà đầu tư nước ngoài

Các dự án hạ tầng giao thông tại TPHCM đang thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Trong ảnh là phác họa cầu Phú Mỹ, một phần của tuyến đường vành đai phía Đông thành phố – Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Các dự án hạ tầng giao thông và môi trường tại TPHCM đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư nước ngoài thông qua việc một loạt nhà đầu tư nước ngoài đang lập các nghiên cứu đầu tư một số dự án trọng điểm.

Theo ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở Giao thông công chánh TPHCM, một số nhà đầu tư nước ngoài như GS E&C (Hàn Quốc) và Wijaya Baru (Malaysia) đang tham gia lập các nghiên cứu và lập dự án đầu tư một số dự án xây dựng đường trên cao và các dự án xử lý nước thải, vệ sinh môi trường thành phố.

Các dự án này đều thuộc quy hoạch phát triển giao thông đô thị TPHCM đến năm 2020 và quy hoạch môi trường thành phố.

Ông Phượng cho biết ngoài việc tổ chức đàm phán, ký kết bản ghi nhớ với các nhà đầu tư về việc triển khai đầu tư các dự án nói trên, Sở GTCC cũng hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác nghiên cứu, lập dự án và là đầu mối giúp nhà đầu tư liên hệ với các sở, ngành, cơ quan chức năng khác của thành phố.

Tên dự án
Tên nhà đầu tư
1. Xây dựng tuyến đường trên cao số 1
2. Xây dựng tuyến đường trên cao số 2
3. Xây dựng tuyến đường trên cao số 3
4. Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè tại quận 2
5. Dự án Vệ sinh môi trường lưu vực rạch Cầu Sơn – cầu Bông – rạch Lăng – rạch Văn Thánh
6. Xây dựng tuyến đường trên cao số 4
Công ty GS E&C (Hàn Quốc)
Tập đoàn Wijaya Baru (Malaysia)
Công ty GS E&C (Hàn Quốc)
Tập đoàn Wijaya Baru (Malaysia)
 
Tập đoàn Wijaya Baru (Malaysia)
 
Tổng Công ty Xây dựng số 1

SONG NGUYÊN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới