Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hạ viện Mỹ sẽ tiếp tục bỏ phiếu về dự luật TPA tuần tới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hạ viện Mỹ sẽ tiếp tục bỏ phiếu về dự luật TPA tuần tới

Phúc Minh

Hạ viện Mỹ sẽ tiếp tục bỏ phiếu về dự luật TPA tuần tới
Hạ viện Mỹ bỏ phiếu về gói dự luật TPA. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Hạ viện Mỹ sáng ngày 13-6 (giờ Việt Nam) thông qua dự luật TPA (Quyền đàm phán nhanh) với 219 phiếu thuận và 211 phiếu chống. Tuy nhiên, động thái trên chỉ mang tính biểu tượng vì trước đó, Hạ viện Mỹ bác bỏ một dự luật quan trọng trong gói dự luật TPA được Thượng viện Mỹ thông qua trong tháng 5-2015 là dự luật TAA (Hỗ trợ điều chỉnh thương mại).

>> TPA bị phe Dân chủ Hạ viện Mỹ cản trở

Theo quy định, gói dự luật TPA chỉ có thể được đưa lên bàn Tổng thống ký thành luật nếu Hạ viện phê chuẩn cả dự luật TAA – dự luật nhằm hỗ trợ và đào tạo lại nhân công bị mất việc làm do ảnh hưởng của các thỏa thuận thương mại.

TAA đã bị Hạ viện bác bỏ với tỷ lệ 302 phiếu chống và 126 phiếu thuận. Phần lớn hạ nghị sĩ Dân chủ và nhiều nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu chống với lý do dự luật TAA như dự thảo không đủ hỗ trợ người lao động Mỹ, cũng như để phản đối đề xuất cắt giảm 700 triệu đô la Mỹ trong khoản ngân sách 2,6 tỉ đô la Mỹ tiền bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi (Medicare) để hỗ trợ cho chương trình của TAA.

Trong khi hầu hết nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ TPP thì phần lớn nghị sĩ Dân chủ lại phản đối hiệp định này do lo ngại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP – một khu vực tự do thương mại chiếm tới 30% tổng kim ngạch thương mại và 40% sản lượng kinh tế toàn cầu – chỉ mang lại lợi ích cho các công ty đa quốc gia. Bên cạnh đó, các tổ chức công đoàn Mỹ cũng lo ngại nhiều người lao động trong nước sẽ mất việc do các công ty Mỹ sẽ tìm nguồn nhân công giá rẻ ở nước ngoài.

Dù dự luật TAA không được thông qua nhưng gói dự luật TPA vẫn còn cơ hội khi đảng Cộng hòa tại Hạ viện tuyên bố sẽ tiến hành bỏ phiếu lại đối với TAA vào thứ Ba tuần tới với hy vọng Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có thêm thời gian để thuyết phục các nghị sĩ Dân chủ.

Nếu dự luật TAA được thông qua, chắc chắn Tổng thống Obama sẽ được trao quyền đàm phán nhanh. Nhưng nếu TAA thất bại lần nữa, gói dự luật TPA sẽ được đẩy trở về Thượng viện để xem xét lại.  

Chính phủ Mỹ vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng gói dự luật TPA sẽ được Hạ viện thông qua. Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest cho rằng kịch bản bác bỏ rồi sau đó thông qua tại Thượng viện sẽ được lặp lại tại Hạ viện.    

TPA là công cụ cho phép chính phủ Mỹ đệ trình lên Quốc hội các thỏa thuận thương mại mà Quốc hội chỉ có thể phê chuẩn hoặc bác bỏ, chứ không có quyền sửa đổi hay kéo dài thời gian bỏ phiếu.

TPA được coi là điều kiện thiết yếu để có thể kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), do các nước tham gia TPP không muốn đưa ra những nhượng bộ để rồi sau đó bị Quốc hội Mỹ thay đổi.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới