Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hai công ty chứng khoán đầu tiên hợp nhất

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hai công ty chứng khoán đầu tiên hợp nhất

Thanh Thương

Hai công ty chứng khoán đầu tiên hợp nhất
Ngân hàng Quân đội (MB) sau khi chuyển đổi xong trái phiếu, sẽ nắm giữ 75% cổ phần của MBS. ẢNh: Thanh Tao.

(TBKTSG Online) – Công ty chứng khoán Ngân hàng Quân đội (MBS) và Công ty chứng khoán VIT (VITSE) đã được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận cho hợp nhất thông qua việc cơ quan này đã cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành để hoán đổi cổ phiếu cho MBS (vốn điều lệ 1.200 tỉ đồng) và VITS (vốn điều lệ 46 tỉ đồng).

Sau khi hợp nhất, vốn điều lệ của công ty mới, vẫn giữ tên MBS, là 621 tỉ đồng.

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi là 62,12 triệu cổ phiếu. Phương thức hoán đổi của công ty hợp nhất là 2 cổ phiếu MBS sẽ đổi 1 cổ phiếu công ty hợp nhất, và 1.000 cổ phiếu VITS đổi 462 cổ phiếu hợp nhất. Dự kiến công ty hợp nhất MBS sẽ đi vào hoạt động từ 1-11-2013.

Theo thông tin cung cấp cho cổ đông tại website của MBS sau đại hội cổ đông bất thường ngày 26-9, thì việc hợp nhất này sẽ giúp công ty xóa đi mức lỗ lũy kế của các năm trước (khoảng 500 tỉ đồng tính đến 30-6).

“Khi MBS không còn lỗ lũy kế, công ty sẽ dễ dàng tích lũy lợi nhuận và tính đến việc trả cổ tức cho các cổ đông trong tương lai gần. Bên cạnh đó, cổ phiếu của công ty sẽ được định giá lại ở một mặt bằng giá mới và có khả năng thanh khoản cao hơn. Công ty cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược nước ngoài và tính đến việc niêm yết trên thị trường chứng khoán sau một, hai năm nữa, khi hội đủ các điều kiện”, thông tin trên website của MBS viết.

Đồng thời, sau khi hợp nhất, Ngân hàng Quân đội (MB) sẽ chính thức chuyển đổi 600 tỉ đồng trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông tại MBS, nâng tỷ lệ cổ phần nắm giữ của ngân hàng này lên 75%, từ mức 62% như hiện nay.

Công ty cổ phần chứng khoán VIT (tên viết tắt là VITSE) tiền thân là Công ty cổ phần chứng khoán Nam Việt (tên viết tắt là NAVIS) – thành viên của tập đoàn VIT, các nghiệp vụ kinh doanh bao gồm môi giới chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Vũ Bằng cho rằng phương án xóa lỗ lũy kế bằng cách xóa đi hai công ty cũ, hợp vào cho ra mắt một công ty mới là một cách làm tốt. Điều này cũng phù hợp với chủ trương tái cấu trúc công ty chứng khoán thông qua hợp nhất, sáp nhập của ủy ban. Việc hợp nhất của hai công ty trên khá dễ dàng, do VITSE là công ty nhỏ, cổ đông ít, khách hàng cũng ít, các nghiệp vụ cũng đơn giản.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới