Thứ Tư, 17/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hai “đầu bếp nhí” 6 tuổi chiến thắng VBCM vòng loại 1

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hai “đầu bếp nhí” 6 tuổi chiến thắng VBCM vòng loại 1

Minh Yến

(SGTTO) – Chinh phục Ban giám khảo bởi món ăn được nấu vừa miệng, trang trí đẹp mắt và sự hợp tác tốt cùng mẹ, hai “đầu bếp nhí” 6 tuổi đã xuất sắc vượt qua sáu bạn nhỏ khác để giành chiếc vé bước vào chung kết cuộc thi Vào bếp cùng mẹ.

Đó là hai thí sinh nhí Nguyễn Phúc (SBD 03) và Huỳnh Gia Hân (SBD 04). Dù là hai trong số các thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi nhưng hai cô cậu bé này đã hỗ trợ mẹ hết mình trong phần thi và mang về kết quả như ý. Trong chiếc tạp dề và nón đầu bếp xinh xắn, các bé vô cùng thích thú và “lăn xả” cùng mẹ thực hiện ba món ăn ngẫu nhiên vừa bốc thăm được.

 

Sau 75 phút hoàn thành ba món ăn, những thành phẩm cuối cùng của các đội thi gần như “ngang tài ngang sức”. Ban giám khảo đánh giá dựa trên ba tiêu chí gồm hương vị món ăn, cách trang trí và sự hợp tác nhịp nhàng của hai mẹ con.

Hai “đầu bếp nhí” 6 tuổi chiến thắng VBCM vòng loại 1

Mẹ Ngô Thị Hồng Ngọc và bé Nguyễn Phúc (6 tuổi).

Mẹ Dương Xuân Hoàng Ngân và bé Huỳnh Gia Hân (6 tuổi)

 

Phần trình bày đẹp mắt của đội chơi SBD 03 khiến Ban giám khảo thích thú.
Hai đội nhất tuần bước tiếp vào chung cuộc gồm mẹ Ngô Thị Hồng Ngọc – bé Nguyễn Phúc (6 tuổi) và mẹ Dương Xuân Hoàng Ngân – bé Huỳnh Gia Hân (6 tuổi).

Dù chiến thắng chỉ gọi tên hai đội chơi, thế nhưng với tất cả các đội tham gia, những kỷ niệm đẹp giữa hai mẹ con trong hành trình cùng nhau vào bếp, trau dồi kỹ năng sống mới điều đáng quý nhất.

Chị Trà Giang, mẹ của Bé Phạm Dương Cát Nhiên (6 tuổi) chia sẻ: “Mỗi lần chị làm bếp thì bé cũng thích và hỏi giúp mẹ. Chị cũng tập cho con những bước nấu nướng đơn giản”. Đứng cạnh mẹ, cô bé Cát Nhiên vui vẻ khoe những bông hoa cà rốt nhỏ nhắn mà bé mới làm được và hài hước nói: “Con thích nấu canh rong biển nhưng hôm nay con bốc trúng món canh riêu cá”.

Bé Phạm Dương Cát Nhiên (6 tuổi).

Chị Nhàn, mợ của bé Nhiên từ Kon Tum đến cổ vũ cũng tiết lộ: “Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ bé nên từ hôm trước bé đã tự mình làm một chiếc bánh sinh nhật xinh xắn tặng mẹ. Mỗi dịp hè về chơi nhà ngoại trên Kon Tum, bé cũng thích thú muốn tham gia nấu ăn với mọi người”.

Đặc biệt, Vào bếp cùng mẹ mùa 2 còn thu hút các cặp mẹ con từ những tỉnh thành lân cận đến trổ tài nấu nướng. Không ngần ngại đường xa, hai mẹ con bé Bùi Nguyễn Nhật Vy (8 tuổi) đến từ phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai dù đã tham gia mùa 1 những vẫn tiếp tục hào hứng đến với cuộc thi năm nay.

Mẹ Nguyễn Thi Thu Trang và bé Bùi Nguyễn Nhật Vy (8 tuổi).

Chị Thu Trang, mẹ bé Nhật Vy, chia sẻ: “Từ 7 giờ sáng mình đã chạy xe đưa bé lên thành phố dự thi, tuy nhà xa nhưng bé rất hào hứng. Từ lúc ở nhà, ngày nào bé cũng nôn nóng hỏi: “Má ơi, bao giờ đi thi? Má ơi, Ban tổ chức gửi giấy mời đi thi chưa?”.

“Do mình muốn tập cho bé tính tự lập và có thể nấu được các món ăn nên thường xuyên chỉ dẫn bé làm bếp bắt đầu từ những việc nhỏ như nhặt rau, cắt xoài…”, chị nói thêm.

Vào bếp cùng mẹ 2019 chân thành cám ơn các đơn vị, nhãn hàng đã đồng hành cùng cuộc thi: Gigamall, Giga Deli, Organica, Satra Foods, Acecook, Maggi (Neslté), Furama Resort Đà Nẵng, Vedette.

Vòng loại tuần 2 – Vào bếp cùng mẹ 2019 sẽ tiếp tục diễn ra vào lúc 9:00 sáng, Chủ Nhật ngày 7-7-2019 tại Tòa soạn Thời báo Kinh tế Sài Gòn (35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TPHCM).

Vào bếp cùng mẹ là sân chơi ẩm thực dành cho mẹ và bé, do báo Sài Gòn Tiếp Thị Online cùng 4P Foods tổ chức. Cuộc thi nhằm truyền niềm yêu thích nấu ăn cho các em nhỏ từ 6 đến 13 tuổi, giúp trẻ hiểu được tình cảm và niềm vui gửi gắm trong mỗi món ăn và sự sẻ chia công việc nhà giữa các thành viên gia đình.Cuộc thi diễn ra vào sáng Chủ Nhật hằng tuần, bắt đầu từ ngày 30-6 đến ngày 28-7-2019.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới