Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hầm Thủ Thiêm: những ngày nước rút

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hầm Thủ Thiêm: những ngày nước rút

Kinh Luân

(TBKTSG Online) – Với tổng chiều dài gần 1,5 km, trong đó phần chạy ngầm dưới đáy sông Sài Gòn là 370 m, hầm Thủ Thiêm là một phần của dự án Đại lộ Đông – Tây (TPHCM). Công trình được khởi công ngày 16-2-2005 với hai gói thầu chính: gói thầu số 1 “Xây dựng hầm vượt sông Sài Gòn và đường dẫn phía Thủ Thiêm” trị giá hơn 2.083 tỉ đồng được giao cho Công ty Obayashi (Nhật); gói thầu số 2 “Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ điện cho đường hầm, trạm thu phí và thiết bị vận hành, bảo dưỡng” trị giá tương đương 450 tỉ đồng do liên danh Kawasaki Heavy Industries (Nhật) và Gtech (Hồng Kông) đảm nhiệm. Hiện nay, gói thầu số 1 đã thi công 78% khối lượng để có thể hoàn thành vào ngày 12-11-2010, còn gói thầu số 2, đã thi công được hơn 50%, dự kiến hoàn thành vào ngày 13-4-2010.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới