Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hàn Quốc đầu tư nhiều dự án năng lượng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hàn Quốc đầu tư nhiều dự án năng lượng

Hàn Quốc sẽ tháo dỡ 22 nhà máy năng lượng cũ đang hoạt động, nhất là 13 nhà máy nhiệt điện tiêu tốn nhiều dầu thô – Ảnh: AFP 

(TBKTSG Online) – Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ đầu tư nhiều nhà máy năng lượng, nhất là xây mới 12 lò phản ứng hạt nhân trong bốn năm tới nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước gia tăng, giảm dần sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu dầu thô, đa dạng nguồn năng lượng và hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Hãng AFP đưa tin, theo kế hoạch, Chính phủ Hàn Quốc sẽ chi khoảng 37 ngàn tỉ won (tương đương 28,5 tỉ đô la Mỹ) trong giai đoạn từ năm 2009-2022 để hoàn thiện 12 lò phản ứng hạt nhân thương mại và 19 nhà máy nhiệt điện. Hàn Quốc hiện có 20 lò phản ứng hạt nhân thương mại và 85 nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá, gas và dầu.

MỸ HẠNH

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới