Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hàn Quốc – du lịch tự túc cần biết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hàn Quốc – du lịch tự túc cần biết

Hoàng Anh (Công ty cổ phần Du lịch Thanh Niên)

Bãi biển Haeundae, thành phố Busan.

(TBKTSG Online) – Sau các nước láng giềng như Campuchia, Lào, Singapore… một số bạn trẻ Việt Nam đã nhắm tới các điểm đến xa hơn về phía Bắc Á với ý muốn thực hiện chuyến tự túc. Kỳ này, xin giới thiệu phần tư vấn của cô Hoàng Anh, phụ trách điều hành tour của Công ty cổ phần Du lịch Thanh Niên về điểm đến Hàn Quốc.

– Tôi muốn đi du lịch tự túc nhưng tìm hiểu thì thấy thủ tục cấp visa của Hàn Quốc khó khăn quá. Vì tôi là sinh viên chưa có tài khoản trong ngân hàng nên không chứng minh tài chính được. Vậy tôi phải làm thế nào?

– Yếu tố tài chính là một trong những yêu cầu cần thiết trong vấn đề xin visa đi du lịch Hàn Quốc. Trong trường hợp bạn là sinh viên, phụ thuộc vào kinh tế của gia đình. Để chứng minh tài chính, có thể dùng sổ tiết kiệm của ba (hay mẹ), giấy chủ quyền nhà (của ba mẹ) – người đứng ra bảo lãnh về kinh tế cho bạn trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Kèm theo những giấy tờ cần thiết để làm visa du lịch Hàn Quốc.

– Xin hỏi, có hay không chuyện phải nộp phí khi đến tham quan biển Haeundae?

– Haeundae là bãi biển đẹp, rất nổi tiếng ở thành phố Busan (hay Pusan), thu hút đông đảo du khách quốc tế và là nơi lựa chọn cho các kỳ nghỉ của người dân nơi đây và các vùng phụ cận. Có lẽ đã có sự hiểu nhầm bởi không hề có chuyện thu phí tham quan biển Haeundae. Nhưng khi tham quan khu Thủy cung hoặc đậu xe tại khu vực biển Haeundae thì bạn phải đóng phí.

– Công viên Tình yêu trên đảo Jeju cấm du khách dưới 18 tuổi vào tham quan. Xin cho hỏi tại sao công viên này lại có điều cấm kỵ như vậy?

– Công viên Tình Yêu (Love Land) trên đảo Jeju là một trong những nơi hấp dẫn khách du lịch tham quan đảo Jeju. Chỉ những người trên 18 tuổi mới được phép vào công viên này, bởi đây là một vườn tượng giới thiệu về cách “yêu”, với những hình ảnh minh họa rất nóng bỏng! Từ ngoài cổng vào là những hình ảnh “giới tính” của nam, nữ, các tư thế ân ái và còn có những bộ phim giới thiệu về các cách quan hệ nam nữ.

Tượng trong công viên Tình Yêu (Love Land) trên đảo Jeju, Hàn Quốc.

– Xin giới thiệu qua về bãi biển du lịch nổi tiếng Kwanganli ở Hàn Quốc.

– Biển Kwanganli ở Busan – thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc sau Seoul, nơi có những bờ biển đẹp và là nơi tổ chức Liên hoan phim quốc tế – thu hút rất nhiều du khách vào mùa hè. Bãi biển nơi đây thật trong xanh và tuyệt sạch. Buổi tối, cảnh quan càng thú vị khi ngắm cây cầu Kwangan lấp lánh ánh đèn neon. Thật dễ hiểu vì sao những cặp tình nhân trẻ hay chọn nơi đây làm chốn tâm tình.

Cầu Kwangan ở Busan, Hàn Quốc.

– Nghe nói ở Hàn Quốc có dịch vụ xe buýt miễn phí, xin cho biết các tuyến này đưa du khách đi từ đâu đến đâu?

– Nhân sự kiện du lịch Hàn Quốc 2010 – 2012, Hàn Quốc tổ chức dịch vụ xe buýt miễn phí cho du khách quốc tế (bắt đầu từ ngày 01-6-2010) theo lộ trình nối liền ba điểm xuất phát là Seoul, Busan Seomyneon và Busan Haeundae đến khu di tích lịch sử Gyeongju và thành phố Jeonju.

Khu di tích Gyeongju bao gồm những cung điện, đền đài từ thời Silla, được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới năm 2000. Nơi đây còn được gọi là bảo tàng ngoài trời rộng nhất thế giới. Jeonju là thành phố của những công trình lịch sử, của những lễ hội và nơi dành cho những ai yêu thích ẩm thực của “xứ Kim Chi”.

Lộ trình và giờ xuất phát của các tuyến xe buýt:

Seoul – Gyeongju. Khởi hành: 08g00. Giờ đến: 13g00. Gyeongju – Seoul. Khởi hành: 16g00. Giờ đến: 21g00.

Seoul – Jeonju. Khởi hành: 08g00. Giờ đến: 11g00. Jeonju – Seoul. Khởi hành: 17g00. Giờ đến: 20g00.

Busan Seomyneon – Gyeongju. Khởi hành: 08g30. Giờ đến: 10g30.

Gyeongju – Busan Seomyneon. Khởi hành: 17g00. Giờ đến: 19g00.

Busan Haeundae – Gyeongju. Khởi hành: 09g00. Giờ đến: 10g30.

Gyeongju – Busan Haeundae. Khởi hành: 17g00. Giờ đến: 18g30.

Bạn có thể đăng ký qua mạng để nhận 2 vé xe buýt miễn phí. Có thể tham khảo thêm thông tin tại http://english.visitkoreayear.com/english/benefit/benefit_07_01_01.asp#

Chùa Samhwasa nằm trong thung lũng Mureung ở thành phố Dongha.

– Được biết nhiều người dân Hàn Quốc sống ở các đô thị và du khách nước ngoài tới chùa Samhwasa nằm trong thung lũng Mureung ở thành phố Dongha để làm quen với phong cách “sống chậm”. Xin giới thiệu về ngôi chùa này. Du khách cần đáp ứng những điều kiện nào để được tham gia?

– Ngôi chùa Samhwasa nằm trong thung lũng Mureung tuyệt đẹp của dãy núi Dutasan. Đỉnh phía tây ngọn núi với dáng phụng hoàng tung cánh, trong khi hướng nam mang hình dạng con cọp đang cúi người và ẩn mình bên con rồng uy mãnh. Từ ngàn năm xưa, Dutasan là nơi dừng chân của bao tao nhân mặc khách và các vị đạo sĩ, cao tăng.

Samhawasa còn được gọi là Mureung Dowon (nghĩa là “chốn quê thanh bình”). Ngôi chùa tọa lạc trên một dãy núi đá hùng vĩ, được xây dựng bởi ngài Jajang Sunim, thời hoàng hậu Seondeok thuộc triều đại Silla. Trong một chuyến du khảo đến vùng biển Đông, ngài Jajang đã mê đắm với cảnh trí thiên nhiên nơi đây và đã dựng ngôi chùa đầu tiên vào năm 643 và đặt tên là Heukryeondae (Hắc Liên tự).

Theo truyền thuyết, ngài Jajang đã cảm hoá linh hồn ba phụ nữ tội lỗi, và họ đã giúp ngài xây dựng ngôi chùa và cũng nhờ đó đã giải thoát tội lỗi của mình. Từ đó, ngôi chùa đã được đổi tên thành Samhwasa (Tam Hòa Hợp tự) và ngôi làng cũng được đổi tên thành Samhwadong.

Cuối triều đại Silla, quốc sư Beomil mở rộng và đổi tên chùa thành Samgong-am (nghĩa là “Ba nhà sư ẩn dật”) để nhớ đến ba vị thánh ông đã cùng nhau và các môn đệ tập hợp nơi đây. Đến thời vua Taejo, triều đại Goryeo, ngôi chùa lấy lại tên Samhwasa.

Pho tượng Phật Vairocana đúc bằng sắt, đến nay đã có 1.300 năm tuổi trong chùa Samhwasa.

Nhiều công trình đã sửa chữa trong thời kỳ cuối của triều đại Joseon, nhưng vào năm 1907 đã bị thiêu rụi hoàn toàn bởi quân đội Nhật Bản. Ngôi chùa được dựng lại những năm sau đó, và cuối cùng di chuyển đến vị trí hiện nay vào năm 1977. May mắn thay, bức tượng Phật Vairocana bằng sắt có 1.300 năm tuổi, và tháp đá ba tầng từ thời Silla vẫn còn được gìn giữ và di chuyển đến vị trí hiện nay. Cảnh quan ngôi chùa nhờ đó mà còn lưu lại phong cách cổ xưa!

“Sống chậm” là điều những du khách đến với ngôi chùa này để tìm kiếm, thoát ra khỏi cuộc sống đầy hối hả, bộn bề lo toan. Đến với ngôi chùa này, du khách lắng lòng trong không gian tĩnh lặng giữa thiên nhiên hoang sơ, tĩnh tâm trong lối sống chậm như tiếng chuông chùa trầm mặc.

Cảnh quan thiên nhiên yên bình trong thung lũng Mureung.

Công ty cổ phần Du lịch Thanh Niên

292 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, TPHCM

ĐT: (84.08) 39325.236 – Fax:(84.08) 39325.480

Email: ytc@dulichthanhnien-ytc.com.vn

Website: www.dulịchthanhnien-ytc.com.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới