Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ dẫn đầu về vốn FDI tại TPHCM

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ dẫn đầu về vốn FDI tại TPHCM

Văn Nam

Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ dẫn đầu về vốn FDI tại TPHCM
Ông Nguyễn Thành Phong (phải) và ông Kim Kwan Yong, Tỉnh trưởng Gyeongsangbul-do (Hàn Quốc) tại cuộc gặp chiều nay – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Hàn Quốc hiện đang có 1.319 dự án hoạt động tại TPHCM, đứng thứ tư về đầu tư nước ngoài. Với một số dự án lớn đang được các nhà đầu tư Hàn Quốc chuẩn bị thủ tục, Hàn Quốc có thể sẽ vươn lên vị trí thứ hai hoặc thứ nhất trong năm 2017 này.

Nhận định trên được ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM nêu ra trong buổi tiếp xã giao đoàn tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) tại TPHCM chiều nay (21-2) nhân sự kiện ra mắt ban tổ chức và các tiểu ban, tổ giúp việc Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới TPHCM – Gyeongju năm 2017 tại TPHCM (diễn ra tại TPHCM vào tháng 11-2017).

Ông Phong nêu trường hợp một số nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm đầu tư vào thành phố, trong đó có Tập đoàn Lotte đang chuẩn bị các thủ tục để triển khai các dự án hạ tầng với giá trị đầu tư lớn trong thời gian tới.

“Hiện có 86 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại TPHCM và Hàn Quốc đang đứng thứ tư trong tổng số các nhà đầu tư nước ngoài. Hy vọng năm nay Hàn Quốc sẽ vươn lên thứ hai hoặc thứ nhất”, ông Phong nói và cho biết thêm gần đây có nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đến TPHCM tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Theo thông tin TBKTSG Online thu thập được, mới đây nhất Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc cam kết sẽ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam và đặc biệt tại TPHCM với số vốn lên đến khoảng 20 tỉ đô la Mỹ để trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở TPHCM bởi nhà đầu tư này đánh giá cao tiềm năng của thành phố trong chiến lược phát triển của mình.

Trong đó, Lotte E&C là công ty xây dựng thuộc Tập đoàn Lotte đề xuất được nghiên cứu đầu tư dự án tuyến metro số 6 (Bà Quẹo – Phú Lâm) theo hình thức hợp tác công tư (PPP) với tổng vốn khoảng 1,3 tỉ đô la Mỹ, thời gian đầu tư dự kiến 2017-2022 và thời gian vận hành dự kiến 2023-2053.

Ngoài ra, Lotte E&C cũng đề xuất được nghiên cứu phương án đầu tư dự án tuyến metro số 5 giai đoạn 2 (Bến xe Cần Giuộc mới – Ngã tư Bảy Hiền) có tổng mức đầu tư khoảng 2,1 tỉ đô la Mỹ cũng theo hình thức PPP. Và cũng chính Lotte E&C đang muốn nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải vùng phía tây thành phố với tổng vốn khoảng 490 triệu đô la Mỹ.

Đầu năm 2017, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã có văn bản kiến nghị UBND thành phố giao đơn vị này làm đầu mối, phối hợp với Lotte E&C nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư hai dự án metro nói trên…

Từ năm 2015 đến naycó nhiều dự án FDI với số vốn đầu tư lớn vào TPHCM như dự án Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương (Vương quốc Anh) với vốn đầu tư 1,2 tỉ đô la Mỹ, dự án Công ty TNHH Worldon (British Virgin Islands), vốn đầu tư 300 triệu đô la Mỹ, dự án Công ty TNHH Đầu tư Capitaland – Thiên Đức (Cayman Islands), vốn đầu tư 110 triệu đô la Mỹ, dự án Công ty TNHH điện tử AMSUNG CE COMPLEX, vốn điều chỉnh tăng thêm 600 triệu đô-la Mỹ.

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào TPHCM (cả cấp mới và tăng vốn) tăng dần qua từng năm: 2013 là 2,08 tỉ đô la Mỹ, năm 2014 là 3,25 tỉ đô la Mỹ, năm 2015 là 4,5 tỉ đô la Mỹ.

Tính đến cuối năm 2016, trên địa bàn TPHCM có 6.485 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư kể cả cấp mới và tăng thêm gần 41 tỉ đô la Mỹ. Nếu tính theo quốc gia thì một số nước đang dẫn đầu về đầu tư vào TPHCM là Singapore, Malaysia, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản…

 

Xem thêm:

>> Singapore đứng đầu về vốn đầu tư nước ngoài vào TPHCM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới