Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hàng hóa qua cảng Việt Nam tăng 12,7%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hàng hóa qua cảng Việt Nam tăng 12,7%

Tàu đang vào làm hàng tại cảng Cát Lái (TPHCM) – Ảnh: HỮU THẮNG

(TBKTSG Online) – Theo thông tin từ Cục Hàng hải Việt Nam ngày 21-12, hàng hoá thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam năm 2007 đạt 177,58 triệu tấn, tăng 12,7% so với năm trước, trong đó có hơn 4,3 triệu TEU (container 20 feet), tăng 26,2%.

Cụm cảng tại thành phố Hải Phòng đã trở thành nơi có tốc độ gia tăng lượng hàng hóa thông qua cao nhất, khoảng 40%. Riêng khu vực TPHCM lượng hàng hóa thông qua tăng 17,28% so với năm 2006.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, để tăng năng lực vận chuyển qua cảng, trong năm qua cục đã triển khai nhiều dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng biển. Cụ thể, dự án nạo vét luồng tàu ra vào bến cảng Cái Lân để có thể đón tàu cỡ lớn 40.000-50.000 DWT (tấn quy đổi trong ngành vận tải hàng hải), dự án xây dựng cơ sở hậu cần trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải tại ba khu vực Hải Phòng, Đà Nẵng và Bà Rịa-Vũng Tàu và xây dựng đê chắn cát tại cảng Cửa Lò (Nghệ An).

Trong năm 2008, ngành hàng hải sẽ tiếp tục đầu tư cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Cụ thể, ngành sẽ tập trung triển khai một số dự án mang tính ưu tiên như dự án xây dựng hai bến thuộc cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (Khánh Hòa), khởi công xây dựng bến cảng Lạch Huyện (Quảng Ninh), xây dựng một luồng tàu biển mới ra vào sông Hậu qua kênh Quan Chánh Bố.

TBKTSG Online tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới