Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hàng không chào vé rẻ cho mùa thấp điểm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hàng không chào vé rẻ cho mùa thấp điểm

Bình Nguyên

Khách du lịch đang rời nhà ga sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để lêm máy bay đi TPHCM. Các hãng hàng không trong nước đang khuyến mãi vé cho các chuyến bay vào mùa thấp điểm – Ảnh: Mộng Bình

(TBKTSG Online) – Còn hơn 1 tháng nữa mới bước vào mùa thấp điểm của ngành du lịch trong nước nhưng các hãng hàng không đã bắt đầu chào bán vé giá rẻ trên nhiều tuyến.

Chỉ vài ngày sau khi Jetstar Pacific công bố bán vé từ 350.000 đồng/vé/chặng cho các chuyến bay nội địa khởi hành từ TPHCM và Hà Nội, Vietnam Airlines đưa ra các mức giá vé khuyến mãi cho các chuyến bay nội địa từ 555.000 đồng/vé/chặng.

Ngày 5-8, Jetstar Pacific đã mở bán vé rẻ cho các chuyến bay khởi hành từ 4-10 đến 25-10. Đây là giai đoạn nhu cầu đi lại bằng đường hàng không nội địa được cho là giảm rất thấp trong năm sau khi học sinh trở lại trường học và các gia đình kết thúc các chuyến nghỉ hè và nghỉ lễ nhân Ngày Quốc khánh 2-9.

Để thu hút khách mùa thấp điểm, Jetstar Pacific cũng áp dụng nhiều phương thức thanh toán cho các vé rẻ được mua tại trang web www.jetstar.com. Bên cạnh việc thanh toán trực tuyến bằng các loại thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ nội địa, khách có thể trả tiền mặt tại các phòng vé hoặc tại hơn 1.100 điểm giao dịch bưu điện của VNPT, các điểm giao dịch của Techcombank, HDBank, BIDV cũng như các điểm đặt máy ATM của BIDV.

Không đứng ngoài cuộc cạnh tranh về giá, Vietnam Airlines cho biết sẽ mở bán trên 350.000 chỗ với giá trung bình thấp hơn 40% so với giá vé thông thường cho khách lẻ, gồm 185.000 chỗ trên đường bay nội địa và 175.000 chỗ trên các đường bay quốc tế từ ngày 15-8 đến 31-8 cho các chuyến bay khởi hành từ 15-9 đến 15-12-2011 và từ ngày 1-3-2012 đến 31-5-2012 (trừ giai đoạn cao điểm và các ngày nghỉ lễ).

Theo chương trình khuyến mãi cho giai đoạn mùa thu, khách của Vietnam Airlines có thể mua vé một chiều với giá từ 555.000 đồng cho các chuyến bay từ Hà Nội/TPHCM đến Đà Nẵng, từ 999.000 đồng cho đường bay TPHCM-Hà Nội và các đường bay nối với Vinh và Hải Phòng.

Đối với các đường bay quốc tế, Vietnam Airlines mở bán vé khứ hồi với mức thấp nhất là 1.215.400 đồng (khoảng 59 đô la Mỹ) cho các chuyến bay của hãng đến khu vực Đông Nam Á, 10.279.400 đồng (tương đương 499 đô la Mỹ) cho các đường bay đi châu Âu.

Hãng hàng không quốc gia cũng áp dụng chính sách miễn phí dịch vụ cho khách khi mua vé trên trang web của hãng, cụ thể sẽ miễn phí chặng bay nối chuyến nội địa đi quốc tế qua điểm trung chuyển Hà Nội và TPHCM cho khách khởi hành từ Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Đà Lạt, Huế, Nha Trang, Pleiku và Quy Nhơn.

Cũng trên đường bay từ Việt Nam đến châu Âu, hãng hàng không Air France đang bán vé khứ hồi hạng phổ thông với giá từ 650 đô la Mỹ tại trang web www.airfrance.com. và thanh toán bằng thẻ tín dụng. Vé khuyến mãi này sẽ được áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ TPHCM và Hà Nội trong giai đoạn từ 15-8 đến 31-10.

Theo các chuyên gia hàng không, các tháng 9-10, 4-5 được xem là những tháng thấp điểm nhất trong năm của thị trường hàng không nội địa. Lượng khách của các chuyến bay đến các điểm du lịch có thể giảm đến 40%. Đây cũng là lý do mà hãng thường giảm giá vé để thu hút khách hoặc điều chỉnh giảm tần suất bay để tránh lỗ.

Tăng chuyến bay từ TPHCM đi Chu Lai

Công ty Bay Dịch vụ hàng không (Vasco), thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đang lên kế hoạch tăng thêm 2 chuyến/tuần trên tuyến TPHCM – Chu Lai – TPHCM vào các ngày thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần từ ngày 19-8 sẽ. Việc tăng thêm chuyến trên đường bay này nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách từ TPHCM đến Khu kinh tế mở Chu Lai (tỉnh Quảng Nam) và ngược lại. Hiện Vasco đang thực hiện chuyến bay hằng ngày giữa TPHCM và Chu Lai bằng máy bay ATR-72 với 65 ghế.

Mộng Bình

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới