Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hàng không Việt Nam bay đến Trung Quốc sau gần nửa năm gián đoạn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hàng không Việt Nam bay đến Trung Quốc sau gần nửa năm gián đoạn

Lan Nhi

(TBKTSG Online)- Sau khi Chính phủ cho mở lại đường bay Việt Nam – Trung Quốc, Vietnam Airlines đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội đưa 275 hành khách từ London (Anh) về Nam Kinh (Trung Quốc), quá cảnh tại Việt Nam.

Hàng không Việt Nam bay đến Trung Quốc sau gần nửa năm gián đoạn
275 hành khách Trung Quốc đã được Vietnam Airlines chuyên chở về Nam Kinh từ London hôm 18/7 Ảnh:VNA

Các chuyến bay đi và đến Trung Quốc từ Việt Nam đã bị dừng hoàn toàn từ đầu tháng 2 đến nay, tính ra đã gần năm tháng. Thị trường khách quốc tế lớn nhất của các hãng hàng không Việt Nam là Trung Quốc và Đông Bắc Á , chiếm hơn 50% doanh thu quốc tế của hãng bị khóa lại để chống dịch. Cho dù các chuyến bay nội địa đã được mở lại và đông khách trong thời điểm này thì cũng không thể bù đắp được dòng tiền âm của các hãng hàng không Việt Nam.
Việc mở lại sáu đường bay quốc tế có chọn lọc, trong đó có Trung Quốc từ đầu tháng 6 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận nhưng Bộ GTVT chưa có kế hoạch cuối cùng. Tuy nhiên, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã nhanh chóng tìm được một “lối đi” mở lại chuyến bay thương mại để có thêm chi phí bù đắp thua lỗ.

Hôm 18-7, Vietham Airlines đã dùng chiếc máy bay B787 chở 275 khách Trung Quốc từ London về Nam Kinh, quá cảnh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Theo Vietham Airlines, hành trình xinh được phép bay cho chuyến bay này được xem như một câu chuyện dài kỳ với rất nhiều khó khăn. Đã có lúc, đại diện Vietnam Airlines tại Trung Quốc tưởng đã không thực hiện được. Nhưng cuối cùng, tàu vẫn cất cánh.

Hiện nay, Trung Quốc cũng cấp giấy phép rất hạn chế cho các chuyến bay quốc tế được khai thác trở lại. Nhưng việc cấp giấy phép cho chuyến bay thương mại này đã bù đắp được phần nào doanh thu hàng không quốc tế thua lỗ trong suốt sáu tháng đầu năm nay của Vietnam Airlines.

Các đường bay quốc tế dự kiến được mở lại từ tháng 8 một cách có chọn lọc, theo hướng một chuyến mỗi tuần dự kiến từ Việt Nam đến Quảng Châu (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Đài Loan (Trung Quốc), Viêng Chăn (Lào) và Phnom penh (Campuchia). Đây là các chuyến bay thương mại đưa khách vào Việt Nam theo một số lượng được khống chế, không nằm trong danh sách các chuyến bay giải cứu hay chuyên chở chuyên gia.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới