Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hàng mỹ nghệ biển xuất xứ giữa dòng sông Hậu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hàng mỹ nghệ biển xuất xứ giữa dòng sông Hậu

Bài và ảnh: Lâm Văn Sơn

(TBKTSG Online) – Mỗi chuyến du lịch, người ta thường mua những món quà về làm kỷ niệm. Đó cũng chính là lúc người ta tiêu tiền “dễ dãi” nhất; chỉ tính sao cho vừa túi tiền chứ không so đo giá trị món hàng và ít ai quan tâm đến xuất xứ của chúng. Tất nhiên, quà kỷ niệm thường là sản vật địa phương, khác với đi mua sắm – đi Singapore hay Thái Lan nhưng lại rước hàng Tàu về, vì cứ thấy… rẻ là mua! Vậy mà mấy ai ra Phú Quốc biết là phần lớn hàng mỹ nghệ chế tác từ vỏ sò ốc bày bán trên đảo này được sản xuất ở… đất liền.

Hàng mỹ nghệ biển xuất xứ giữa dòng sông Hậu
Bộ vỏ ốc đựng tinh dầu. Một bộ được bày bán có nhiều mùi.

Một trong những cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ biển nằm trên cù lao Tân Lộc, giữa dòng sông Hậu, thuộc huyện Thốt Nốt, một trong những huyện có đặc điểm sinh thái cồn đẹp và đặc trưng ở thành phố Cần Thơ. Chủ nhân cơ sở này là anh Lê Tấn Thế, một nghệ nhân người đã sáng tạo, chế tác nhiều mẫu hàng mỹ nghệ từ vỏ sò, ốc…

Anh Thế sinh ra và lớn lên ở cù lao Tân Lộc, năm 1994 anh ra Phú Quốc làm nghề hớt tóc. Tò mò tọc mạch lúc rảnh rỗi, bằng những công cụ thô sơ anh đã làm những món đồ từ vỏ ốc, ban đầu còn thô thiển nhưng nhờ lòng đam mê, khéo tay và tính tỉ mỉ anh Thế đã từng bước chế tác những tác phẩm nghệ thuật trên vỏ ốc, biến những vỏ ốc biển thành vật trang trí thẩm mỹ.

Năm 1996, anh Thế quay về đất liền và tổ chức sản xuất hàng mỹ nghệ đến nay. Các mặt hàng nổi bật gồm có chạm lộng hình ảnh hoa văn trên vỏ ốc, thuyền buồm, đèn ngủ, kèn thổi bằng vỏ ốc, dây chuyền, hoa kết bằng vỏ ốc… và rất nhiều mặt hàng luốn được thay đổi kiểu dáng mới lạ. Nguồn nguyên liệu chủ yếu để làm hàng mỹ nghệ, anh Thế phải mua từ Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Anh Lê Tấn Thế tại nhà riêng ở Tân Lộc Đông , khu vực Tân Mỹ, phường Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, Cần Thơ.
Vỏ ốc chạm trổ hoa văn trang trí dùng làm cái chặn giấy bàn làm việc văn phòng..

Anh Thế từng được giải cuộc thi sáng tạo “Golden-V” năm 2006 với tác phẩm 9 bông hoa, mỗi bông hoa là một con ốc chạm trổ nguyên hình một con rồng. Bên dưới 9 bông hoa là hình ảnh hoa trái miệt vườn sông nước Nam bộ.

Du khách có thể vừa tham quan cù lao Tân Lộc xanh, sạch với nhiều nhà cổ, đình thần, vườn cây trái, ruộng lúa, ruộng mè, làng cá bè… vừa ghé thăm ngôi nhà nhỏ nhưng có nhiều điều kỳ thú của nghệ nhân Lê Tấn Thế. Ngôi nhà của vợ chồng anh Thế cũng là điểm dừng chân của nhiều du khách đi ‘phượt’. Họ tò mò, thích thú với bộ sưu tập tổ chim của anh gồm nhiều loại. Anh Thế cho biết, chỉ sưu tầm tổ chim từ cây trong vùng đã bị chết chứ không gỡ các tổ đang có chim sống.

Trong một lần ghé thăm nhà, thấy hai vợ chồng anh loay hoay với một đống thuốc Nam, phân chia rồi đóng gói. Hỏi mới biết, ngoài chuyện sản xuất hàng mỹ nghệ, anh chị còn tham gia nhóm làm thuốc Nam, làm đường, bắc cầu tại địa phương. Chị Thế là thành viên của tổ 14 nấu cơm, nấu cháo, nấu nước sôi từ thiện cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Thốt Nốt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới