Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hàng ngàn nhà dân ngập lụt, giao thông chia cắt ở Bắc Trung bộ

T.H

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Hoàn lưu của cơn bão số 4 (bão Noru) trong gần một tuần qua tiếp tục gây ngập lụt nặng tại nhiều địa phương Bắc Trung bộ, làm 8 người thiệt mạng và hàng ngàn héc-ta hoa màu, nhà cửa chìm trong biển nước. Chính quyền đang kêu gọi hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm tại những điểm bị thiệt hại nặng nề.

Trụ sở UBND xã Vạn Thiện (Thanh Hóa) bị ngập trong nước lũ. Ảnh: TTXVN

Tổng hợp báo cáo từ các ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương cho thấy nhiều địa phương tại Bắc Trung bộ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cơn lũ và tình trạng ngập lụt sau bão. Tại tỉnh Thanh Hóa, 375/610 hồ chứa trên địa bàn bị đầy nước, 132 nhà dân bị ngập nuớc, trong đó 26 hộ dân phải sơ tán và 6 nhà bị sạt lở đất, nhiều diện tích trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản chìm trong biển nước.

Tại Nghệ An và Hà Tĩnh, mưa lũ làm 8 người thiệt mạng, 8.373 ngôi nhà bị ngập (thời điểm 30-9 là 17.489 ngôi nhà bị ngập), 1.392 hộ dân phải di dời (40 nhà bị thiệt hại trên 70%, 158 nhà bị tốc mái, 292 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất), 66 xóm, bản bị cô lập khiến 3.971 hộ dân bị chia cắt…

Mưa lũ cũng làm 11.435 héc-ta (ha) lúa và hoa màu, hơn 3.800 ha cây công nghiệp, ăn quả, hằng năm, lâu năm; gần 135 ha rừng; trên 9.000 ha ao hồ; hơn 710 tấn muối bị thiệt hại; 155.340 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 127 điểm trường bị ảnh hưởng; nhiều kênh mương, đập loại nhỏ, cầu cống hư hỏng, sạt lở…

TTXVN dẫn lời ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An), cho biết đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại các công trình giao thông trên địa bàn huyện, ước tính gần 80 tỉ đồng. Lũ ống, lũ quét còn làm hư hỏng trên 54 ha ruộng và nhiều ao hồ bị ngập nước. Tổng thiệt hại lên đến 100 tỉ đồng. Huyện Kỳ Sơn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung huy động lực lượng tham gia ứng cứu, giúp sơ tán người ra khỏi vùng nguy hiểm, vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn, khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời, thông tuyến giao thông nhanh nhất.

Nước lũ ngập sâu, nhân dân thôn Tiền Phong xã Quang Vĩnh huyện Đức Thọ tránh trú ở nhà văn hóa cộng đồng. Ảnh: TTXVN

Tại Hà Tĩnh, nước lũ đã làm ngập 1.313 hộ dân các xã ngoài đê huyện Đức Thọ, hơn 500 hộ dân bị nước lũ cô lập hoàn toàn. Riêng tại xã Quang Vĩnh nhiều thôn ngập chìm trong biển lũ. Chính quyền xã Quang Vĩnh tiếp tục sơ tán, đưa người dân lên tránh trú an toàn tại Nhà văn hóa cộng đồng thôn Tiền Phong.

Nhiều công trình giao thông, công trình phúc lợi bị hư hỏng và thiệt hại nặng nề. Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam, Xuân Hồng thuộc huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, bị ngập sâu và hư hỏng. Quốc lộ 8A đi Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo bị sạt lở nhiều đoạn. Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 12C, Quốc lộ 46C nhiều điểm sạt lở đã tạm thời được khắc phục nhằm đảm bảo thông suốt giao thông.

Cùng với việc di dời người dân đến nơi an toàn, các địa phương chú trọng hỗ trợ nhu yếu phẩm, nước uống, đảm bảo an sinh cho người dân trong vùng bị ngập. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền và hàng trị giá 330 triệu đồng. Trung ương Hội hỗ trợ tỉnh Nghệ An 100 triệu đồng và 200 thùng hàng gia đình; tỉnh Hà Tĩnh 50 triệu đồng và 100 thùng hàng gia đình. Ngoài ra, công ty Intraco hỗ trợ 1.000 bình lọc nước trị giá 1,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, mưa lớn cũng gây ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc. Tại Quảng Ninh, mưa lớn khiến Đại lộ Hòa Bình, thành phố Móng Cái bị ngập nước cục bộ, nhiều tuyến đường trong khu phố Hải Tân, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà cũng ngập sâu.

 Tổng hợp từ TTXVN, Baochinhphu.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới