Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hàng quán chủ động giảm lợi nhuận để giữ khách khi giá cả hàng hóa tăng cao

Minh Hoàng - Lê Vũ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Từ đầu năm đến nay,  xăng dầu trong nước đã trải qua sáu đợt tăng giá, với mốc cao nhất phá kỷ lục 8 năm trở lại đây. Theo đà tăng “chóng mặt” của giá xăng, nhiều mặt hàng cũng có dấu hiệu tăng theo.

Trong đó, phải kể đến gas, khi giá bán lẻ đã tăng đến 500.000 đồng/bình, nhiều hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống cho biết họ buộc phải cắt giảm lãi để duy trì hoạt động.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới