Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Harley-Davidson mở phòng trưng bày ở TPHCM

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Harley-Davidson mở phòng trưng bày ở TPHCM

Kinh Luân

(TBKTSG Online) – Không lâu sau khi Bộ Giao thông Vận tải ban hành thông tư 38/2013 TT-GTVT cho phép mọi công dân được thi lấy bằng A2 (điều khiển xe máy có dung tích trên 175 cm3), hãng mô-tô Harley-Davidson (Mỹ) đã chính thức khai trương showroom ở khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (quận 7).

Harley-Davidson mở phòng trưng bày ở TPHCM
Một góc showroom Harley-Davidson Saigon vừa khai trương, trong đó nhiều mẫu xe đã treo bảng “Sold” (đã bán) – Ảnh: Kinh Luân

Phòng trưng bày này được mở tối ngày 30-11 trên đại lơộ Nguyễn Văn Linh bởi Al Naboodah International Vietnam (ALNA Việt Nam), một thành viên của tập đoàn Al Naboodah (Các Tiểu vương quốc Ả rập UAE). Được Harley-Davidson chỉ định làm đại lý phân phối độc quyền tại Việt Nam, công ty này sẽ cung cấp cho những người hâm mộ dòng mô-tô này không chỉ phụ tùng, phụ kiện chính hãng mà cả những loại trang phục đặc trưng “MotorClothes”.

Theo ông Lawson Dixon, Tổng giám đốc điều hành Harley-Davidson Sài Gòn, showroom có 27 kiểu xe thuộc năm dòng sản phẩm được phân cấp từ thấp đến cao: Sportster, Dyna, Softail, VRSC và Touring. Giá thấp nhất là mẫu SuperLow 883cc thuộc dòng Sportster là 336 triệu đồng và đắt tiền nhất là chiếc Electra Glide 1.690cc thuộc dòng Touring được bán với giá 1,176 tỉ đồng.

“Đây là những phiên bản mới nhất vừa xuất xưởng, chất lượng đồng nhất với thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể nhập về các mẫu đặt riêng nếu khách có nhu cầu…”, ông Dixon cho biết. Cũng theo nhà quản lý này thì Harley-Davidson Sài Gòn được hỗ trợ bởi Harley-Davidson châu Á, do đó có đủ điều kiện để cung cấp tất cả các dịch vụ bảo trì, chăm sóc khách hàng theo đúng chuẩn của Harley-Davidson toàn cầu.

Ông Võ Ngọc Linh, Tổng thư ký Hội Những người sở hữu xe Harley-Davidson ở Sài Gòn (Saigon HOG), cho biết trước đây, khi Harley-Davidson chưa chính thức có mặt tại Việt Nam, thì những người mê xe này phải đặt mua từ nước ngoài. Ngày nay, Harley-Davidson đã có mặt ở Việt Nam, và dù giá có cao hơn chút đỉnh nhưng vẫn chấp nhận được do chế độ hậu mãi tốt, bảo hành 2 năm không kể khoảng đường đã chạy.

Dự kiến, năm 2014, showroom Harley-Davidsion sẽ được mở tại Hà Nội.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới