Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hậu Giang truy tìm ca F1 liên quan bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hậu Giang truy tìm ca F1 liên quan bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Trung Chánh

(TBKTSG Online) – Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hậu Giang đã có chỉ đạo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố truy tìm ca F1 liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về tỉnh Vĩnh Long.

Bệnh nhân Covid-19 mới là người nhập cảnh trái phép, tiếp xúc nhiều người

Hậu Giang truy tìm ca F1 liên quan bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia
Lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Ảnh: Thành Hoa

Hôm nay, 28-12, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hậu Giang đã có văn bản số 2118/BCĐ về việc truy vết người tiếp xúc với bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về tỉnh Vĩnh Long.

Theo TTXVN chiều 28-12, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã đưa anh M.V.T. (30 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang, là tài xế chở bệnh nhân 1440) cùng 8 người khác về khu cách ly tập trung của huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng).
Sóc Trăng cũng huy động cuộc điều tra, truy vết những người có tiếp xúc với các đối tượng này để khoanh vùng, hạn chế lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng.

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Hậu Giang đã yêu cầu Ban chỉ đạo của các huyện, thị và thành phố có chỉ đạo Trung tâm y tế các huyện, thị và thành phố, đặc biệt là huyện Châu Thành (ca F1 liên quan bệnh nhân 1440 bắt xe về thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành – PV) phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an truy tìm đối tượng (ca F1) đi cùng xe với bệnh nhân 1440.

Đồng thời, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cũng yêu cầu người dân có người thân từ TPHCM về tỉnh Hậu Giang đi trên xe có biển kiểm soát là 53N – 7649 trong khoảng thời gian vào sáng ngày 24-12-2020 và các trường có tiếp xúc với bệnh nhân 1440 biết để thực hiện khai báo y tế tại cơ quan y tế gần nhất.

Yêu cầu Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Cần Thơ và các địa phương lân cận để xác định chính xác hành trình di chuyển của bệnh nhân 1440, nhanh chóng truy vết chính xác các trường hợp F1 để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Trước đó, thông báo của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho thấy, tối  25-12-2020, địa phương đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân L.T.T (bệnh nhân 1440), ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long dương tính với virus SARS- CoV-2.

Theo đó, hành trình di chuyển của bệnh nhân được thể hiện: khoảng 5 giờ 30 phút ngày 24-12, bệnh nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đến TPHCM và di chuyển bằng xe 16 ghế ngồi (BKS: 53N-7649) về tỉnh Vĩnh Long, trên xe có 3 người phụ nữ đi cùng (không rõ danh tính).

Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 24-12, bệnh nhân 1440 xuống cổng chào TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long và đón xe ôm về nhà tại huyện Mang Thít.

Trong khi đó, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Cần Thơ cho biết, có 1 phụ nữ (F1) đi chung xe với bệnh nhân 1440. Đến khoảng 10 giờ ngày 24-12, người phụ nữ xuống xe tại cầu cầu Hưng Lợi (TP Cần Thơ) và tiếp tục đón xe về thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Chính lý do như nêu trên, cho nên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang đã có chỉ dạo truy tìm ca F1 liên quan đến bệnh nhân 1440 như nêu ở trên.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới