Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

HDBank dự kiến tăng vốn hơn gấp đôi trong năm 2010

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

HDBank dự kiến tăng vốn hơn gấp đôi trong năm 2010

T.Triều

(TBKTSG Online) – Ngân hàng phát triển nhà TPHCM (HDBank) đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 1.550 tỉ đồng lên 3.500 tỉ đồng trong năm nay tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông của ngân hàng này được tổ chức ngày 15-3.

Việc tăng vốn sẽ được thực hiện trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1, HDBank sẽ tăng vốn từ 1.550 tỉ đồng lên 2.000 tỉ đồng thông qua việc bán 45 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên ngân hàng với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần và theo tỷ lệ 4:1,16 (sở hữu 4 cổ phần sẽ được mua thêm 1,16 cổ phần nữa).

Giai đoạn 2, ngân hàng sẽ tăng vốn từ 2.000 tỉ đồng lên 3.500 tỉ đồng. Ngân hàng sẽ bán 95 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá bán 10.000 đồng và theo tỷ lệ 3:1,425; bán 5 triệu cổ phần cho cán bộ nhân viên ngân hàng với giá dự kiến là 10.000 đồng. Bên cạnh đó, HDBank dự kiến chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch HĐQT của HDBank, cho biết muốn mở rộng hoạt động kinh doanh tại những tỉnh khác trong cả nước thì ngân hàng phải tăng thêm vốn điều lệ. Theo quy định, mỗi chi nhánh mở tại TPHCM hoặc Hà Nội thì ngân hàng phải có 100 tỉ đồng trong vốn điều lệ, và 50 tỉ đồng nếu mở chi nhánh ở các tỉnh khác.

Năm 2009, lợi nhuận trước thuế của HDBank là 255 tỉ đồng, cao hơn 48% so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm và chi trả cổ tức là 10%, gấp đôi mức dự kiến.

Năm 2010, HDBank đặt mục tiêu đạt 300 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế và tăng sổ điểm giao dịch của ngân hàng từ 65 lên 90 điểm trên cả nước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới